Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Nguyễn Long
27/03/2022 - 18:30
Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo UBND huyện Ba Vì tặng quà cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, ngày 27/3, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm và tặng quà cho 25 trẻ mồ côi tại huyện Ba Vì.

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nhất trí của lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, ngày 27/3, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội LHPN huyện Ba Vì tổ chức tặng quà cho các cháu mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19 và các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Khu di tích K9, Đá Chông, huyện Ba Vì.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Tham dự buổi tặng quà có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo UBND huyện Ba Vì và lãnh đạo Hội LHPN xã thuộc huyện Ba Vì.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, việc chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, không của riêng ai. Các bậc cha, mẹ, người giám hộ cho các cháu hãy dành sự quan tâm tốt nhất có thể cho các con; bởi bố mẹ, người thân vừa là người thầy để giáo dục con điều hay lẽ phải, vừa là bạn để hiểu tâm tư nguyện vọng của con giúp con phát triển tài năng, trí tuệ.

"Các cháu nhận được quà hôm nay là 11 cháu mồ côi cha, mẹ, có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, đại diện cho 11 xã tại huyện Ba Vì. Những mất mát của các cháu là không gì bù đắp được, nhưng chúng tôi hi vọng bằng tình thương yêu và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó trực tiếp là cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Ba Vì, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giúp đỡ các cháu vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Chúng tôi mong muốn các cháu tiếp tục vượt qua khó khăn, không được nản lòng với hoàn cảnh hiện tại, phải luôn cầu tiến, từ việc học tập, rèn đức, luyện tài… những phẩm chất, yếu tố đó không chỉ giúp các cháu có chất lượng, hiệu quả học tập cao mà còn là hành trang cần thiết cho cuộc sống mai sau", Đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu.

Cũng trong sáng 27/3, Đoàn đại biểu của Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đá Chông – K9 (Ba Vì, Hà Nội).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm