• Mới cập nhật:
Tags:

bộ tư pháp

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy ban hành ngay 2 thông tư quan trọng

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy ban hành ngay 2 thông tư quan trọng
Ngày 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay 2 thông tư quan trọng.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 12/4/2023.

Dự thảo Luật thuế Bất động sản: Nhiều vấn đề cần làm rõ

Dự thảo Luật thuế Bất động sản: Nhiều vấn đề cần làm rõ
Bộ Tư pháp vừa đề xuất ban hành Luật thuế Bất động sản, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2014. Theo đề xuất, sẽ đánh thuế nhà, đất lấn chiếm; nhà, đất chưa đưa vào sử dụng ở mức cao gấp 5 lần so với bất động sản đã xây dựng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để dự án luật được thông qua, còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Đề xuất đăng ký khai sinh trên ứng dụng Sổ Theo dõi Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em

Đề xuất đăng ký khai sinh trên ứng dụng Sổ Theo dõi Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em
Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đề xuất phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) triển khai đăng ký khai sinh cho trẻ trên ứng dụng Sổ Theo dõi Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em.

Indonesia: Luật mới sẽ phạt tù quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

Indonesia: Luật mới sẽ phạt tù quan hệ tình dục ngoài hôn nhân
Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia có thể bị phạt tù đến một năm trong khi sống chung trước hôn nhân có thể phải đối mặt với án tù 6 tháng.

Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Dù xuất thân, vị trí công việc khác nhau nhưng ở họ có một điểm chung, đó là cùng nhau lan tỏa trong xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó là 50 cá nhân xuất sắc vừa được vinh danh Gương sáng pháp luật năm 2021.

Người phụ nữ nữ gốc Phi đầu tiên giữ vai trò lãnh đạo trong cơ quan dân quyền Mỹ

Người phụ nữ nữ gốc Phi đầu tiên giữ vai trò lãnh đạo trong cơ quan dân quyền Mỹ
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu xác nhận bà Kristen Clarke (46 tuổi) sẽ là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đứng đầu bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp và sẽ giữ vai trò Trợ lý Bộ trưởng về quyền công dân.

Nâng cao nhận thức pháp luật nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực với trẻ em

Nâng cao nhận thức pháp luật nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực với trẻ em
Nâng cao nhận thức pháp luật là một bước đi quan trọng để giải quyết vấn nạn xâm hại trẻ em. Nhận thức pháp luật cung cấp cho trẻ em trai và gái, cha mẹ và cộng đồng những hiểu biết cơ bản về luật pháp và những quy trình pháp lý cần tuân thủ.

Đặt tên con dài, cán bộ tư pháp từ chối đăng ký khai sinh có đúng không?

Đặt tên con dài, cán bộ tư pháp từ chối đăng ký khai sinh có đúng không?
Việc đăng ký khai sinh là trách nhiệm của cha mẹ đối với trẻ được sinh ra. Việc đặt tên cho con do cha mẹ thỏa thuận và được pháp luật tôn trọng. Tuy nhiên, Luật Hộ tịch sẽ can thiệp trong trường hợp đặt tên con quá dài, khó sử dụng.

Luật sư, công chứng viên không được làm thừa phát lại

Luật sư, công chứng viên không được làm thừa phát lại
Nghị định của Chính phủ vừa ban hành cấm thừa phát lại kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.
Xem thêm