Bộ Y tế nói về việc gỡ vướng liên quan đến Nghị định 46
Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 4/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, các bộ, ngành liên quan đã họp và đề xuất các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Nghị định 46.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 46/2026 của Chính phủ liên quan đến công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, đặc biệt liên quan đến hoạt động kiểm tra, thông quan thực phẩm xuất nhập khẩu.
Làm rõ thêm nội dung này, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành các nghị quyết, nghị định liên quan đến công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm, trong đó có Nghị định 46. Nghị định này bổ sung nhiều quy định mới nhằm nâng cao điều kiện sản xuất đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm như dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung; đồng thời siết chặt khâu công bố, kiểm nghiệm trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường, tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu giám sát và thu hồi kịp thời các sản phẩm vi phạm. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát quảng cáo thực phẩm trên môi trường điện tử và không gian mạng cũng được tăng cường.
Liên quan đến phản ánh một số lô hàng bị ách tắc khi triển khai Nghị định 46, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết các vướng mắc chủ yếu phát sinh đối với nông sản, thủy sản và thực phẩm tươi sống nhập khẩu, do một số đơn vị chưa sẵn sàng triển khai việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định mới. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các bộ, ngành liên quan khẩn trương họp bàn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 4/2 - Ảnh: VGP/QP
Theo ông Hà, đến chiều 4/2, các bộ, ngành đã họp, báo cáo và xin ý kiến để tham mưu Chính phủ ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 46, với mục tiêu bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ về an toàn thực phẩm.
Thông tin thêm tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn thực phẩm như hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Do đó, Bộ Y tế xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm 2025.
Theo đó, Bộ Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội xuân; thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại cơ sở, tập trung vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.