Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tìm đến thành công

Hiếu An (tổng hợp)
29/03/2023 - 11:36
Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tìm đến thành công

Ảnh minh họa

Bước ra khỏi vùng an toàn chính là cách đem đến cho bạn những cơ hội, con đường mới, đưa bạn đến với thành công nhanh chóng… Dưới đây là những cách giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để phát triển tốt hơn:

Lên lộ trình thay đổi rõ ràng

Thay vì cứ mãi suy nghĩ trong đầu rằng mình phải thay đổi thì hãy bắt đầu hiện thực hóa nó bằng một lộ trình rõ ràng, từ những điều nhỏ nhất để tiến đến những điều lớn hơn. Bạn có thể lên danh sách những dự định mà bản thân đang trì hoãn, từ đó bắt đầu thực hiện từ những việc nhỏ nhất để tạo động lực làm những việc lớn hơn.

Thử thay đổi những thứ quen thuộc

Thay đổi những điều vốn nằm trong vùng an toàn chính là cách tốt nhất để bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, hãy hướng đến những thói quen lành mạnh nếu muốn vùng an toàn của bạn được mở rộng và tiến tới những điều mới lạ hơn. Chẳng hạn, thay vì ngủ nướng mỗi sáng thì hãy thử dậy sớm tập thể dục. Thay vì tập thể dục một mình, bạn có thể đến phòng tập để gặp gỡ nhiều người hơn. Những thay đổi tích cực này sẽ giúp bản thân bạn cảm thấy thoải mái hơn và bạn cũng thấy an toàn hơn với quyết định của mình.

Đổi mới hình ảnh bản thân

Việc đổi mới bản thân cũng giống như một cột mốc đánh dấu rằng bạn đã và đang sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho những dự định sắp tới của bản thân. Cho dù mái tóc ngắn, các bộ váy dài không hợp với bạn cũng chẳng sao. Bởi nếu bạn còn ái ngại, sợ hãi, bạn sẽ chỉ mãi quanh quẩn trong những cách thức mơ hồ trong đầu mà thôi.

Học thêm kỹ năng mới

Bạn quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nhưng lại chưa trang bị kiến thức cần thiết, nếu thất bại bạn sẽ rơi vào trạng thái hụt hẫng, ê chề và muốn từ bỏ tất cả để cuộn mình trong chăn. Có vô vàn kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản ứng nhanh, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng phản ứng với các tình huống bất ngờ… Việc học những kỹ năng này không chỉ giúp bạn thêm kiến thức, thêm linh hoạt mà còn bổ trợ cho việc bước ra khỏi vùng an toàn.

Đối diện với nỗi sợ

Để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trước tiên, bạn cần phải hiểu rõ, thực tại mình đang sợ hãi điều gì? Sợ thất bại? Sợ người khác cười chê? Sợ không phù hợp? Hay còn một nỗi sợ nào khác? Nếu không sớm giải quyết, nỗi sợ sẽ giống như một con sâu cứ gặm nhấm dần lòng dũng cảm.

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đơn giản như bắt chuyện với một người xa lạ, đứng lên phát biểu ở công ty… Những giá trị tốt đẹp mà bạn nhận được từ những hoạt động này chính là nền tảng giúp bạn dũng cảm thực hiện những điều lớn hơn.

Mở rộng mối quan hệ

Bạn có thể chủ động gặp gỡ những người bạn mới thông qua các hội nhóm liên quan đến các vấn đề mà bạn quan tâm, trong các lớp kỹ năng mà bạn đang học, trong các chuyến du lịch. Mỗi người bạn mới có thể là người thầy của bạn trong con đường tương lai, những người truyền cảm hứng. Biết đâu bạn có thể tìm được cho mình những người đồng điệu về tâm hồn, giúp bạn định hướng hành trình bứt phá, hoặc chính là người cùng bạn vượt qua những khó khăn trong giai đoạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm