Tags:

buôn lậu

Đà Nẵng tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác, xương sư tử trị giá 300 tỉ đồng

Đà Nẵng tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác, xương sư tử trị giá 300 tỉ đồng

Ngày 28/12, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã tiến hành tiêu hủy gần 10 tấn gồm ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác và xương sư tử được buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam, qua Cảng Tiên Sa.

Khởi tố vụ vận chuyển 200.000 USD qua biên giới

Khởi tố vụ vận chuyển 200.000 USD qua biên giới

Chiều 20/12/2021, Trung tá Đỗ Văn Khanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân, BĐBP Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.

2 chuyên gia Trung Quốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam do buôn lậu

2 chuyên gia Trung Quốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam do buôn lậu

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 chuyên gia Trung Quốc đang làm việc tại Thanh Hóa để điều tra hành vi buôn lậu.

Hiện tượng “rau hai luống, lợn hai chuồng” đã giảm hẳn

Hiện tượng “rau hai luống, lợn hai chuồng” đã giảm hẳn

Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vấn đề nóng, bức xúc về thực phẩm không an toàn đã hạ nhiệt. Hiện tượng “lợn hai chuồng, rau hai luống” đã giảm hẳn.

Tiến tới thị trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho mặt hàng đường trong nước sản xuất

Tiến tới thị trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho mặt hàng đường trong nước sản xuất

Dự kiến từ ngày 15/9 đến hết ngày 31/12/2019, lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh miền Trung và miền Nam mở đợt cao điểm kiểm tra kinh doanh mặt hàng đường cát, trong bối cảnh hoạt động nhập lậu, gian lận thương mại mặt hàng này diễn ra phức tạp tại các khu vực biên giới Tây Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tuy đã được kiềm chế, giảm về số vụ nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đáng lưu ý, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều; xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai...

Tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

Tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có bước chuyển biến căn bản.

Nữ chủ kho nói gì về hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc?

Nữ chủ kho nói gì về hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc?

Sáng 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc niêm phong, đưa hơn 10 tấn hạt nêm mang nhãn hiệu Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.

Bộ Công Thương kết luận chuỗi siêu thị Con Cưng không có hàng giả

Bộ Công Thương kết luận chuỗi siêu thị Con Cưng không có hàng giả

Sau 2 tuần kiểm tra rầm rộ tại tất cả các cửa hàng trong hệ thống siêu thị Con Cưng (chuyên cung cấp đồ cho mẹ và bé), Bộ Công Thương đã có kết luận: Con Cưng không buôn lậu, không có hàng giả, hàng nhái mà chỉ vi phạm về khuyến mãi...

Tăng cường giám sát hàng gắn mác xách tay, rao bán online

Tăng cường giám sát hàng gắn mác xách tay, rao bán online

Một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, hàng giả là tăng cường giám sát hàng gắn “mác” xách tay, hàng rao bán trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội.