Bứt phá giới hạn bản thân

An Nhiên
11/11/2022 - 15:15
Bứt phá giới hạn bản thân

Chị Trần Hoàng Hà

Nghỉ làm ở một tập đoàn để theo đuổi nghề viết, chị Trần Hoàng Hà (SN 1989) thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Làm việc trong một ngành với nhịp độ công việc nhanh như truyền thông - marketing, vừa là thử thách, vừa là áp lực với một người phụ nữ như chị Hà. Vào giai đoạn mang bầu bé thứ 2, chị đã tự hỏi, nếu cứ tiếp tục đi sớm về muộn như vậy, đến khi sinh con thì làm sao chị có thể cân bằng được công việc, gia đình và chăm sóc bản thân. Chị từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề để theo đuổi công việc nào đó nhàn nhã hơn. Nhưng có lẽ, cái duyên của chị với ngành truyền thông marketing khó có thể kết thúc chóng vánh như vậy. Chị đã thực hiện một cuộc "cách mạng" của đời mình: Nghỉ công việc quản lý thương hiệu và marketing ở một tập đoàn lớn để theo đuổi nghề viết.

Thực tế, đứng trước một bước ngoặt, nhiều người không tránh khỏi lo sợ và chị cũng không ngoại lệ. Từ bỏ một công việc ổn định với mức thu nhập cao để theo đuổi một con đường không có gì chắc chắn, cần nhiều hơn 2 chữ "quyết tâm". Chị đã dành cả buổi liệt kê ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Sự ủng hộ của người bạn đời là một chất xúc tác quan trọng để chị can đảm hơn khi đưa ra quyết định trong hành trình này. Chị Hoàng Hà chia sẻ: "Trước và sau bước ngoặt đó, mình không ít bận đi chút nào. Điểm khác biệt ở chỗ là mình chủ động sắp xếp và cân bằng thời gian cho công việc, gia đình và bản thân. Mình có thể thức đến 2 giờ sáng để chuẩn bị bài giảng cho học viên nhưng cũng có lúc thong thả đi ăn trưa hay làm một tách trà chiều".

Nhờ thế, cuộc sống của chị mang màu sắc tích cực hơn trước. Nhiều cơ hội mới đến với chị, giúp chị bứt phá giới hạn của bản thân. Nhìn lại 10 năm qua, chị đã trải qua nhiều cột mốc thay đổi mà chị từng nghĩ bản thân sẽ không thể làm được: Đứng lớp đào tạo cho gần 100 học viên cấp quản lý lớn tuổi hơn mình, trở thành đồng dịch giả cho quyển sách best seller "Tạo lập mô hình doanh nghiệp thất bại" của Nhà xuất bản Alphabook.

Hiện nay, Hoàng Hà đang theo đuổi nhiều công việc một lúc, mỗi nhiệm vụ mang đến những thử thách và cảm hứng riêng. Nhiệm vụ giảng viên PR - Marketing tại FPT Poly cho chị cơ hội tiếp xúc với nguồn năng lượng tích cực từ những người trẻ và chỉ dẫn cho các em những kiến thức, kinh nghiệm trên con đường lập nghiệp. Ở vai trò chuyên gia đào tạo nội dung cho doanh nghiệp và cá nhân, chị giúp các học viên xử lý các vấn đề liên quan đến viết nội dung. Học viên đến từ nhiều ngành, nghề khác nhau nên cũng giúp chị học hỏi được nhiều điều.

Với chị, cuộc sống luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực song hành, quan trọng là bạn nhìn vào mặt nào để tiến lên phía trước. Chẳng hạn, có những thời điểm phải đối mặt với những khó khăn, chị cố gắng không bi quan, mà coi đó là thử thách để bản thân mạnh mẽ hơn tiến lên phía trước. Chị chia sẻ: "Thực tế không màu hồng. Khi đưa ra một quyết định thay đổi, bạn có thể thành công hoặc thất bại. Nhưng nếu không bước ra khỏi vùng an toàn thì có thể cả đời này, bạn cũng sẽ không tìm ra câu trả lời. Ngoài ra, khi có phương án phòng bị rủi ro về tài chính trong những tình huống xấu nhất, bạn sẽ an tâm bước lên phía trước".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm