Tags:

bv nhi đồng 1

Chuyên gia lý giải về biến chủng Omicron "tàng hình"

Chuyên gia lý giải về biến chủng Omicron "tàng hình"

Chủng BA.2 có tên gọi là biến chủng "tàng hình". BA.2 lây nhanh hơn 1,5 lần biến chủng gốc BA.1.

3 tuần chạy đua cứu bệnh nhi 11 tuổi bị sốc sốt xuất huyết

3 tuần chạy đua cứu bệnh nhi 11 tuổi bị sốc sốt xuất huyết

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) - cho biết, vừa điều trị tích cực cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi, nặng 61 kg bị sốc sốt xuất huyết, nhiều cơ quan bị tổn thương trong quá trình diễn tiến bệnh.

Bé gái 11 tuổi nặng hơn 50kg do mắc ca bệnh hiếm thứ 22 thế giới

Bé gái 11 tuổi nặng hơn 50kg do mắc ca bệnh hiếm thứ 22 thế giới

Bé P.T.P (11 tuổi, quê Đắc Lắk) nặng đến hơn 50 kg. Bé P. không bị béo phì như dự đoán mà mặc hội chứng Cushing rất ít gặp. Bé là ca thứ 22 thế giới được ghi nhận.

Bé gái mắc bệnh hiếm bị gia đình bỏ rơi tại bệnh viện

Bé gái mắc bệnh hiếm bị gia đình bỏ rơi tại bệnh viện

Chỉ sau một ngày nhập viện, bé gái mắc bệnh thoát vị não - màng não đã bị gia đình bỏ rơi. Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhiều lần cố gắng liên hệ với gia đình bé nhưng vẫn chưa có kết quả.

Con tưởng mẹ là "quái thú" vì miếng dán chống say tàu xe

Con tưởng mẹ là "quái thú" vì miếng dán chống say tàu xe

Sau khi sử dụng miếng dán chống say tàu xe, nhiều trẻ nhỏ rơi vào tình trạng loạn thần, la hét. Thậm chí, có trẻ khi nhìn thấy mẹ lại nghĩ là người khác hay tưởng là đang nhìn thấy quái thú.

Trẻ dưới 3 tuổi phẫu thuật hẹp bao quy đầu dễ biến chứng

Trẻ dưới 3 tuổi phẫu thuật hẹp bao quy đầu dễ biến chứng

TS.BS Lê Thanh Hùng, Phó khoa Ngoại tổng hợp - BV Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, việc phẫu thuật cho trẻ bị hẹp bao quy đầu nếu có thực hiện cũng phải trên 3 tuổi. Nếu phẫu thuật quá sớm thì có thể dẫn đến vùi dương vật thứ phát hoặc các biến chứng khác.

Số ca sốt xuất huyết tại BV Nhi đồng 1 tăng gấp đôi

Số ca sốt xuất huyết tại BV Nhi đồng 1 tăng gấp đôi

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - BV Nhi đồng 1 cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 2.000 ca bệnh sốt xuất huyết. Đã có 3 ca tử vong do sốt xuất huyết tại bệnh viện.

Đã có 2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết tại BV Nhi đồng 1

Đã có 2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết tại BV Nhi đồng 1

BV Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết. Dự báo, số ca bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng nhẹ trong 2 tháng tới.

Phía Nam: Nhiều trẻ sống thực vật vì viêm não Nhật Bản

Phía Nam: Nhiều trẻ sống thực vật vì viêm não Nhật Bản

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, BV Nhi đồng 1 cho biết, di chứng của bệnh viêm não Nhật Bản là rất nặng nề. Nhiều bệnh nhi phải sử dụng máy thở trong thời gian dài dẫn đến viêm phổi rồi tử vong, động kinh hoặc phải sống thực vật.

Bé trai 8 tháng tuổi nguy kịch vì côn trùng chui vào miệng

Bé trai 8 tháng tuổi nguy kịch vì côn trùng chui vào miệng

BV Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa cứu sống một bé trai 8 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch do bị côn trùng sống chui sâu vào đường thở.