Thấy bụng to, bệnh nhân nghĩ do mình ăn khỏe. Nhưng thấy bà bụng to như người mang bầu sắp đẻ, ai cũng động viên đi khám. Tại BV, bác sĩ xác định bệnh nhân bị khối u ác tính kích thước lớn.
Khoảng 6 năm trước, bệnh nhân thực hiện nâng ngực bằng túi silicon loại bề mặt nhám tại một cơ ở thẩm mỹ tư nhân. Tuy nhiên, chỉ khi xảy ra sự cố, bệnh nhân mới phát hiện loại túi ngực này đã bị cấm lưu hành ở nhiều nước.
Bệnh nhân thấy bụng to dần và tăng cân. Tuy nhiên, chị C. nghĩ là béo bụng nên không điều trị. Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác định là khối u lớn, nặng 6kg.
Bệnh nhân đã phát hiện khối u vú từ 20 năm trước. Tuy nhiên, vì sợ mổ xẻ nên bệnh nhân không dám đi viện. Chỉ khi ngực bên phải sưng to như quả bưởi, sùi loét, phun máu thành tia, chảy nhiều dịch có mùi hôi bệnh nhân mới đến viện thì khối u đã chuyển thành ác tính.
Bệnh nhân thấy bụng to nhanh bất thường, 2 chân phù nhiều nên đi khám và phát hiện có u buồng trứng. Kíp mổ đã phẫu thuật, lấy ra khối u buồng trứng có đường kính lớn nhất lên tới 30cm, nặng gần 3kg và hút ra 5 lít dịch trong ổ bụng bệnh nhân.
Chị L. phát hiện có u xơ tử cung nhưng lại điều trị bằng thực phẩm chức năng (TPCN) dài ngày. Khi sức khỏe yếu, bệnh nhân đi khám thì được phát hiện khối u khổng lồ nặng 3kg, chiếm trọn ổ bụng.
Bệnh nhân thấy đau nhức ở răng, cho rằng bị viêm họng hay sâu răng thông thường. Tuy nhiên, sau khi khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư lợi hàm hiếm gặp.