Cả nước hiện chỉ còn 18 nhiễm Covid-19

Linh Trần
08/06/2020 - 09:18
Cả nước hiện chỉ còn 18 nhiễm Covid-19
Sáng ngày 8/6, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, dự kiến sáng nay sẽ có 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại BV được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến nay đã có 313/331 người nhiễm COVID-19 được chữa khỏi, cả nước hiện chỉ còn 18 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Theo đó, các bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh sáng nay gồm: 

BN304: (47 tuổi, nam, ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Bệnh nhân nhập viện ngày 16/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.  

BN296: Nam (45 tuổi, trú tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Bệnh nhân nhập viện ngày 17/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.  

6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện, cả nước có 313/331 người đã được chữa khỏi - Ảnh 1.

Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ được xuất viện ngày 2/6

BN289: Nam (25 tuổi, trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên). Bệnh nhân nhập viện ngày 17/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.  

BN306: Nam (25 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định). Bệnh nhân nhập viện ngày 17/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.  

BN310: Nam (26 tuổi, trú tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Bệnh nhân nhập viện ngày 17/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.  

BN323: Nữ (19 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Bệnh nhân nhập viện ngày 17/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.  

Sau quá trình điều trị, đến nay các bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi thông khí đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trước đó, sáng ngày 8/6, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây ra cộng đồng. Việt Nam hiện có 331 ca bệnh COVID-19, trong đó 313 trường hợp được chữa khỏi (chiếm 95% tổng số bệnh nhân). Hiện còn 18 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm