Các cấp Hội Bắc Ninh: Trên 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn

Thu Huyền
20/04/2020 - 15:11
Các cấp Hội Bắc Ninh: Trên 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao ủng hộ của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đến Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn

Vừa qua, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng số tiền, quà, hiện vật trị giá 2,1 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có 100 triệu đồng của Hội LHPN tỉnh và trên 2 tỷ đồng là tổng trị giá tiền, quà và hiện vật do các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động thời gian qua.

Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch", Hội LHPN Bắc Ninh đã huy động từ các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh ủng hộ bằng tiền, quà, hiện vật trị giá hơn 2 tỷ đồng; trong đó, có 100 triệu đồng tiền mặt của Hội LHPN tỉnh. Các hiện vật ủng hộ gồm: Hơn 300.000 khẩu trang, gần 13.000 bánh xà phòng, 8.700 chai dung dịch sát khuẩn, 39 tấn gạo, 910 suất quà cho phụ nữ khó khăn và tiền mặt… trị giá trên 2 tỷ đồng.

Các cấp Hội Bắc Ninh: Trên 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao 100 triệu đồng ủng hỗ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn

Trước đó, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phòng, chống dịch: Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, hội viên và nhân dân tại hộ gia đình, các khu chợ và nơi công cộng; duy trì thường xuyên công tác giám sát các cửa hàng bán khẩu trang bình ổn giá; vận động các cơ sở sản xuất khẩu trang do phụ nữ làm chủ tích cực sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh của nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội Hội; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng; vận động hội viên không hoang mang, không tích trữ nhiều lương thực, thực phẩm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương bám sát tình hình để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt là tham gia giám sát cách ly, khoanh vùng đối với những người nhiễm, nghi nhiễm, không để lây lan ra cộng đồng...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước cũng như trên thế giới, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp tích cực chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, trong đó đặc biệt quan tâm tới các đối tượng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập do ảnh ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm