Những sự kiện nổi bật năm 2021 của Hội LHPN Việt Nam

Hải Yến
27/12/2021 - 10:54
Những sự kiện nổi bật năm 2021 của Hội LHPN Việt Nam

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tuấn Dũng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, song các tầng lớp phụ nữ đã kiên cường, vượt khó, vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Như PNVN đã đưa tin, sáng nay (27/12/2021), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, lần thứ 12. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, trình bày Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, trong năm 2021, các cấp Hội đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, 11 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", các cuộc vận động; tập trung thực hiện chủ đề "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và các nhiệm vụ trọng tâm với cách thức tổ chức phù hợp thực tế. 

Các cấp Hội phụ nữ cả nước nỗ lực vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục lao động, sản xuất - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trình bày Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: Tuấn Dũng

Tiêu biểu là một số hoạt động nổi bật như sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng và chiều sâu; tập trung sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Chúng ta đã giới thiệu được 25.361 quần chúng ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng kết nạp, trong đó đã có 16.890 quần chúng được kết nạp Đảng.

2. Tham gia trách nhiệm, hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tất cả các khâu tuyên tuyền, phối hợp nâng cao năng lực nữ ứng cử viên cơ quan dân cử; giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều tăng. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV trung bình chung cả nước đạt 30,26%, cao hơn 3,54% so với nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu 30%.

Các cấp Hội phụ nữ cả nước nỗ lực vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục lao động, sản xuất - Ảnh 2.

Đồng bào Dao xã Quang Minh (Văn Yên, Yên Bái) trong ngày bầu cử. Ảnh: Báo Yên Bái

3. Các cấp Hội chủ động, sáng tạo tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều mô hình hiệu quả, hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, các cấp Hội đã huy động được nguồn lực trị giá 480,448 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch, trong đó Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" đã vận động được 731.693 suất quà, tổng kinh phí là 219,508 tỷ đồng; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" bước đầu đã vận động, kết nối phụ nữ tại địa phương trực tiếp hỗ trợ chăm sóc cho 314 trẻ mồ côi do Covid-19.

Các cấp Hội phụ nữ cả nước nỗ lực vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục lao động, sản xuất - Ảnh 3.

Những phần quà "san sẻ yêu thương” đến với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở tỉnh Bình Dương

4. Điều chỉnh phương thức điều hành, chỉ đạo hoạt động thích ứng nhanh với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Kịp thời điều chỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 cả trực tiếp và trực tuyến để thích ứng với dịch bệnh. Tính đến 28/12, chỉ còn 1 tỉnh (Cà Mau) chưa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, sẽ tổ chức vào 31/12/2021.

6. Vận động lồng ghép giới vào các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện có hiệu quả các đề án của Chính phủ và các chương trình, dự án khác.

Điểm nổi bật trong năm 2021, Hội đã chủ động đề xuất lồng ghép bình đẳng giới trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đã được các bộ, ngành ủng hộ, được Quốc hội tiếp thu, đưa vào Nghị quyết. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lần đầu tiên trong mục tiêu tổng quát đã đề ra nội dung "thúc đẩy bình đẳng giới" và bổ sung nội dung nhiệm vụ thành phần về đảm bảo bình đẳng giới. Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững đã có nội dung phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong công tác giảm nghèo.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có riêng Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em và Hội được giao chủ trì triển khai thực hiện.

7. Hoạt động đối ngoại nhân dân: TƯ Hội LHPN Việt Nam đã vận động được 25 dự án và khoản viện trợ trị giá gần 1,1 triệu đô la Mỹ (bằng tiền và hiện vật) cho các hoạt động của Hội.

Các cấp Hội phụ nữ cả nước nỗ lực vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục lao động, sản xuất - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Bộ đội Biên phòng, đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư LHQ tại Việt Nam cùng cam kết Chung tay phòng, chống mua bán người

8. Tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị lớn như sự kiện nhân dịp Tết Nguyên đán, Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 1981 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người", Tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm