Các cấp Hội Hà Nội học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

H.Y
08/01/2021 - 14:56
Các cấp Hội Hà Nội học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Hội LHPN Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã được PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường, xây dựng Đảng; 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội…

Cũng tại hội nghị, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Đảng đoàn Hội LHPN Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII trong các cấp Hội phụ nữ thành phố. Cụ thể, Chương trình gồm 6 nội dung và giải pháp. Đó là:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực mọi mặt cho phụ nữ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội,  thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Qua hội nghị này, các cấp hội phụ nữ Hà Nội sẽ tổ chức, quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tới cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động, đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong các cấp Hội để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm