Các chiến sĩ “mũ nồi xanh” khám chữa bệnh thiện nguyện trong mùa mưa lũ ở Nam Sudan

Hải Linh - Ảnh: BVDC
12/08/2022 - 18:10
Các chiến sĩ “mũ nồi xanh” khám chữa bệnh thiện nguyện trong mùa mưa lũ ở Nam Sudan

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam khám chữa bệnh thiện nguyện cho người dân ở bệnh viện Bentiu.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến 2.4, vừa có chuyến khám chữa bệnh thiện nguyện đầy ý nghĩa, hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục một phần hậu quả của mưa lũ tại bệnh viện đa khoa Bentiu, bang Unity, Nam Sudan.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc quân sự Bệnh viện 2.4 cho biết: Thời gian này đang vào đợt cao điểm của mùa mưa tại Nam Sudan, nơi Bệnh viện dã chiến cấp 2.4 (BVDC 2.4) của Việt Nam thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Những cơn mưa kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, đẩy hàng ngàn người dân nơi đây vào cảnh màn trời chiếu đất, cùng với sự bùng phát của những dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Các chiến sỹ “mũ nồi xanh” khám chữa bệnh thiện nguyện trong mùa mưa lũ ở Nam Sudan - Ảnh 1.

Đa số phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi được ưu tiên khám chữa bệnh trong đợt thiện nguyện này.

Thấu hiểu những khó khăn đó, đồng thời phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, Đoàn thiện nguyện của BVDC2.4 do Thiếu tá Lê Việt Anh, Phó giám đốc chuyên môn làm trưởng đoàn đã đến trao tặng cho bệnh viện đa khoa Bentiu nhiều loại thuốc thiết yếu.

Trong đó, có các loại hóa chất vệ sinh làm sạch môi trường, cùng một số trang bị phòng dịch cơ bản. Đồng thời, các chiến sĩ "mũ nồi xanh" quân y đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lần này, trong đó chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi.

Hành trình nhân ái của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" quân y kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ đã đọng lại trong mỗi y, bác sĩ của Việt Nam nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là niềm hạnh phúc khi được cho đi và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, lan tỏa thông điệp về một đất nước Việt Nam giàu lòng nhân ái, yêu chuộng hòa bình.

Các chiến sỹ “mũ nồi xanh” khám chữa bệnh thiện nguyện trong mùa mưa lũ ở Nam Sudan - Ảnh 2.

Các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến 2.4 trao tặng các loại hóa chất vệ sinh làm sạch môi trường cho Bệnh viện đa khoa Bentiu

Trong lời tri ân của mình, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bentiu đã không khỏi xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tình cảm chân thành, ấm áp của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam dành cho người dân ở Nam Sudan đang vào giữa mùa mưa lũ đầy khó khăn này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm