Các “thiên đường du lịch” sẵn sàng đón khách trở lại

Anh Quân
26/09/2021 - 12:15
Các “thiên đường du lịch” sẵn sàng đón khách trở lại

Ảnh minh họa

Sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động, nhiều địa phương đã lên kế hoạch “phá băng”, phục hồi dần các hoạt động đón khách du lịch, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Với độ tiêm phủ vaccine Covid-19 ngày càng mở rộng, nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng các điều kiện an toàn phòng dịch, cho phép du lịch nội tỉnh hoạt động trở lại và thiết lập những kế hoạch dài hơi để đón du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Giảm giá sâu các dịch vụ để "hút" khách

Ở khu vực phía Bắc, nhiều "thiên đường du lịch" miền núi, miền biển đã bắt đầu mở lại một số điểm du lịch, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, gắn với việc kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Cụ thể, từ 9h ngày 13/9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép các hoạt động dịch vụ mở cửa trở lại, có áp dụng một số điều kiện hạn chế. Các khu du lịch được mở cửa nhưng không được phép hoạt động quá 50% công suất và chỉ đón khách trong tỉnh.

Là một trong những đơn vị khai thác du lịch tại khu danh thắng Tây Thiên, ngay sau khi được mở cửa đón khách trở lại, Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên (Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng) đã chủ động phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Dù chỉ được phục vụ du khách trong tỉnh, nhưng lượng khách tới khu danh thắng không ngừng tăng. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch không hoàn toàn bị "đóng băng". Nhằm tri ân du khách sau một thời gian được mở cửa trở lại, chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng thực hiện chương trình khuyến mãi giảm tối đa 50% giá tất cả các dịch vụ cho du khách trong tháng 10/2021.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, người dân có rất ít điều kiện được đi du lịch. Việc giảm giá sâu các dịch vụ đang được chúng tôi tính toán và sẽ thực hiện nhằm tạo điều kiện để du khách được trải nghiệm các dịch vụ khi đến tham quan tại khu danh thắng Tây Thiên. Đây cũng là một trong những phương án công ty thực hiện nhằm khôi phục hoạt động vốn đã bị ảnh hưởng rất nặng nề từ đại dịch Covid-19", bà Đặng Thị Thu Trang, Phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng cho biết.

Các “thiên đường du lịch” sẵn sàng mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Các hoạt động du lịch hứa hẹn sẽ sôi động trở lại. Ảnh minh họa

Mở cửa du lịch gắn với kiểm soát phòng dịch chặt chẽ

Tại "thiên đường du lịch" biển Quảng Ninh, Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất lộ trình có thể phục hồi hoạt động du lịch. Từ 0h ngày 21/9/2021, tỉnh mở lại một số hoạt động du lịch gắn với việc kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn dịch bệnh. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 10/2021, Quảng Ninh sẽ tập trung kích cầu du lịch nội tỉnh.

Trong 2 tháng cuối năm 2021, tỉnh kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh. Theo kế hoạch, Quảng Ninh tập trung đón khách du lịch ở các địa phương phía Bắc, từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Khách du lịch bắt buộc phải tiêm 2 mũi vaccine và có xét nghiệm PCR trong 48 giờ.

Quảng Ninh cũng ưu tiên áp dụng các mô hình du lịch không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng dân cư, các sản phẩm du lịch giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các tour du lịch lưu trú dài ngày, khép kín. Nhân viên phục vụ các tour du lịch ngoại tỉnh cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện xét nghiệm định kỳ và làm việc theo mô hình "3 tại chỗ". Việc giám sát quy định phòng dịch đối với các hoạt động du lịch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Các “thiên đường du lịch” sẵn sàng mở cửa đón khách - Ảnh 2.

Các địa phương đang thí điểm du lịch nội tỉnh, du lịch khép kín, tiến tới mở rộng du lịch nội địa. Ảnh minh họa

Trong tháng 9/2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã cho phép thí điểm mở cửa đón khách trở lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đối với các điểm du lịch có dịch vụ khép kín theo chương trình du lịch "bong bóng khép kín". Có 4 khách sạn được thí điểm gồm Melia Hồ Tràm, Hồ Tràm Strip, Suối nước nóng Bình Châu và Six Senses Côn Đảo. Khách lưu trú sẽ được ô tô riêng của khách sạn phục vụ trong suốt hành trình di chuyển theo quy trình khép kín; vệ sinh, khử khuẩn xe trước và sau khi đưa đón khách cùng với các biện pháp phòng chống dịch trên xe.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cũng thông tin về kế hoạch phục hồi phát triển du lịch từ nay đến cuối năm, khi dịch được kiểm soát. Dự kiến, cuối tháng 11, đầu tháng 12, Cà Mau sẽ tổ chức cuộc thi chạy Marathon chủ đề "Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại" tại Khu du lịch Mũi Cà Mau với quy mô khoảng 3.000 người tham gia. Các sự kiện: Ngày hội ẩm thực Đất Mũi, Ngày hội cua Năm Căn... cũng được tổ chức nhằm quảng bá các món ăn truyền thống, đặc sản của vùng Đất Mũi Cà Mau, kết hợp trải nghiệm du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Việc nới lỏng dịch vụ du lịch, ưu tiên, tập trung cho thị trường du lịch nội tỉnh, du lịch khép kín, tiến tới mở rộng du lịch nội địa là một tín hiệu vui dành cho du khách, đồng thời mang đến cơ hội phục hồi cho các ngành dịch vụ, du lịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm