Các trường đại học Afghanistan sẵn sàng nhận nữ sinh nhưng chỉ khi Taliban chấp thuận

Minh Trang
14/08/2023 - 21:52
Các trường đại học Afghanistan sẵn sàng nhận nữ sinh nhưng chỉ khi Taliban chấp thuận
Các trường đại học của Afghanistan đã sẵn sàng tiếp nhận sinh viên nữ, song liệu điều này có thể xảy ra hay không, đều phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo Taliban.

Molvi Abdul Jabbar, cố vấn của Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan, cho biết các trường đại học đã sẵn sàng nhận lại sinh viên nữ ngay sau khi nhà lãnh đạo tối cao của Taliban, Akhundzada, ra lệnh dỡ bỏ lệnh cấm. Tuy nhiên, Jabbar không thể nói chính xác khi nào hoặc liệu điều đó có xảy ra hay không.

"Chỉ cần lệnh cấm được gỡ bỏ, tất cả các trường sẽ đồng loạt mở cửa đón sinh viên nữ trở lại. Tất cả các nhà lãnh đạo của chúng tôi đều ủng hộ (tái khởi động giáo dục cho trẻ em gái), ngay cả các bộ trưởng cũng ủng hộ điều đó", Jabbar cho biết.

"Chỉ vì sự phục tùng của chúng tôi (với Akhundzada) mà chúng tôi đang tuân theo mệnh lệnh của ông ấy".

Bình luận của Jabbar là một dấu hiệu khác cho thấy các ý kiến khác nhau trong Taliban về quá trình ra quyết định và các sắc lệnh của Akhundzada, với việc người phát ngôn trưởng Zabihullah Mujahid nhanh chóng bác bỏ các báo cáo về sự chia rẽ. Điều này cũng cho thấy quyền lực mà Akhundzada nắm giữ đối với Taliban.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan Nida Mohammed Nadim nói rằng lệnh cấm là một biện pháp tạm thời trong khi tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề về phân biệt giới tính, tài liệu cho khóa học và quy định về trang phục. Ông cho biết các trường đại học sẽ mở cửa lại cho phụ nữ sau khi vấn đề được giải quyết.

Taliban cũng đưa ra những lời hứa tương tự về việc cho nữ sinh trung học đến trường, nói rằng các lớp học sẽ tiếp tục sau khi "các vấn đề kỹ thuật" xung quanh đồng phục và phương tiện đi lại được giải quyết, tuy nhiên đến hiện tại, các nữ sinh vẫn không được phép đi học.

Các trường đại học Afghanistan sẵn sàng nhận nữ sinh, nhưng chỉ khi Taliban chấp thuận - Ảnh 1.

Nữ sinh Afghanistan ở bên ngoài Đại học Kabul, Afghanistan. Ảnh chụp ngày 21/12/2022 (Ảnh: AP)

Lệnh cấm nữ sinh đến trường của Taliban vào tháng12 năm ngoái đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu. Ngay sau khi trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, các bé gái tại Afghanistan chỉ được phép đi học đến lớp 6. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ và trẻ em gái đến trường.

Bộ trưởng Nadim vào thời điểm đó đã nói rằng lệnh cấm phụ nữ học đại học là cần thiết để ngăn chặn sự pha trộn giới tính trong trường học và vì ông tin rằng một số môn học được giảng dạy đã vi phạm các nguyên tắc Hồi giáo. Lệnh cấm này có hiệu lực cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

Nguồn: AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm