Taliban bị lên án vì lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho phái bộ của Liên hợp quốc

Nguyễn Quế
06/04/2023 - 14:15
Taliban bị lên án vì lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho phái bộ của Liên hợp quốc

Một nhân viên của LHQ nói chuyện với những người phụ nữ phải di tản ở tỉnh Nangahar, miền đông Afghanistan

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án mạnh mẽ việc chính quyền Taliban tại Afghanistan cấm phụ nữ làm việc cho phái bộ của LHQ, gọi đó là "sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với các quyền cơ bản nhất của con người", đồng thời kêu gọi chính quyền rút lại quyết định này.

Trước đó, vào ngày 4/4, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc cho phái bộ của LHQ ở nước này.

Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohammed cho biết, cả phụ nữ và nam giới Afghanistan đều cần thiết cho mọi khía cạnh công việc của LHQ. Đồng thời, các nữ nhân viên LHQ của Afghanistan sẽ tiếp tục được trả lương và không bị thay thế bởi nam giới.

LHQ lên án lệnh cấm của Taliban đối với phụ nữ Afghanistan - Ảnh 1.

Một bé gái Afghanistan học ở nhà với sự giúp đỡ của cha sau khi bị từ chối quyền tiếp tục học ở trường. Ảnh: UNICEF

Bà Sima Sami Bahous, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đồng thời là Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), cho biết, "UN Women quyết tâm tiếp tục bằng mọi cách có thể để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ quan trọng, để không phụ nữ và trẻ em gái nào bị bỏ rơi hoặc bỏ lại phía sau".

Bà Bahous cho biết thêm, việc loại bỏ các nữ nhân viên cứu trợ giỏi sẽ làm giảm khả năng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái với các dịch vụ cứu sinh quan trọng, đồng thời làm tăng rủi ro của họ khi họ phải tìm kiếm sự trợ giúp từ nam giới.

LHQ hiện có khoảng 3.900 nhân viên làm việc tại Afghanistan, trong đó khoảng 600 phụ nữ là người Afghanistan và 200 nhân viên nữ từ các quốc gia khác.

Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước Afghanistan vào tháng 8/2021, các nhà lãnh đạo Taliban đã thu hẹp một số quyền của phụ nữ và trẻ em gái như: Lệnh cấm học trung học, giáo dục đại học, cấm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và quyền tự do đi lại cũng bị hạn chế...

Nguồn: United Nations, TTXVN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm