Các trường TPHCM chọn bộ sách giáo khoa nào cho lớp 1?

Phạm Thương
20/05/2020 - 18:40
Các trường TPHCM chọn bộ sách giáo khoa nào cho lớp 1?
Theo Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới trước ngày 20/5 thay vì đầu tháng 5 theo quy định trước đó. Vậy nên, hiện nay các trường trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất việc chọn bộ SGK lớp 1 phù hợp với tình hình dạy học thực tế.

Cô Lê Huỳnh Diễm Thúy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn (quận 8, TPHCM), cho biết: “Công tác chọn SGK của nhà trường đã thực hiện xong và gửi báo cáo về Phòng giáo dục theo các bước đã được hướng dẫn. Trường lựa chọn dựa trên cơ sở xem bộ sách nào có tính ưu việt nhất, nội dung hay, phù hợp với thực tế. Trường đã chọn sách chủ yếu từ 2 bộ là : “Chân trời sáng tạo” và “Cánh diều”.

Theo cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Gò Vấp, TPHCM), Hội đồng tuyển chọn của trường đã chọn bộ “Chân trời sáng tạo” dùng cho dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc tuyển chọn rất khách quan, theo đúng quy định. Cụ thể, nhà trường đã chia thành các tổ cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận để xây dựng phiếu nhận xét, đánh giá cho từng cuốn. Mỗi bộ sách đều được đưa ra thảo luận công khai. Cùng với đó, các giáo viên, tổ chuyên môn cũng có những ý kiến đánh giá cụ thể. Tiếp đến, tiến hành các bước lựa chọn sách theo đúng quy trình, lập hồ sơ và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục - Đào tạo.

Các trường TPHCM đã chọn sách giáo khoa nào cho lớp 1? - Ảnh 1.

Bộ sách "Cánh diều"

Là trường cũng chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo”, thầy Lê Thái Trung, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lạc 1 (Q.Bình Tân), lý giải: “Trường đã thành lập hội đồng chọn SGK cho các em học sinh lớp 1, nhà trường đã chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo” vì qua nghiên cứu, chúng tôi thấy bộ sách sát thực với thực tế của TPHCM, bộ sách có nhiều ưu điểm hơn so với các bộ sách khác. Hiện nay, các thầy cô trong nhà trường đã được tập huấn xong chương trình tổng thể vừa trực tuyến vừa trực tiếp”.

Các trường TPHCM đã chọn sách giáo khoa nào cho lớp 1? - Ảnh 2.

Các trường trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất việc chọn bộ SGK lớp 1. Ảnh minh họa

Thầy Nguyễn Nghĩa Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thế (Q.Tân Bình), cho rằng, sau khi nghiên cứu, tiến hành bình chọn, bỏ phiếu kín, hội đồng đã chọn lựa môn toán, tiếng Việt là bộ sách “Cánh diều”. Những môn học còn lại thống nhất sử dụng bộ sách “Chân trời sáng tạo”.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT quận 8, cho biết, hiện việc chọn SGK của các trường trên địa bàn quận đã hoàn tất. Nhìn chung, việc chọn SGK lớp 1 theo chương trình phổ thông mới được thực hiện khách quan, bên cạnh sự đánh giá chuyên môn từ giáo viên, hội đồng chọn sách còn có sự đóng góp ý kiến từ đại diện Ban cha mẹ học sinh của trường. Các trường tập trung chọn vào các bộ sách như “Chân trời sáng tạo”, “Cánh diều”…

Các trường TPHCM đã chọn sách giáo khoa nào cho lớp 1? - Ảnh 3.

Tại TPHCM, bộ sách "Chân trời sáng tạo" chiếm ưu thế

Theo ghi nhận của phóng viên, tại TPHCM, có trường chọn SGK lớp 1 theo bộ và cũng có trường lựa chọn theo môn. Nhưng nhìn chung, bộ sách “Chân trời sáng tạo” được nhiều trường lựa chọn. Lý do đưa ra là bộ sách có cách tiếp cận nhẹ nhàng, ngôn ngữ và hình ảnh gần gũi, phù hợp với văn hóa đặc trưng của học sinh TPHCM.

Theo thống kê của quận Tân Bình, 70% số trường tiểu học chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo”, 30% số trường còn lại chọn bộ sách “Cánh diều”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Các quận 10, Gò Vấp cũng đều chọn bộ "Chân trời sáng tạo".

Các trường TPHCM đã chọn sách giáo khoa nào cho lớp 1? - Ảnh 4.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo"

Mặt khác, theo ý kiến của một số trường tiểu học, công tác chọn SGK và tập huấn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để đưa ra lựa chọn bộ SGK phù hợp với điều kiện của từng trường khá là vất vả. Nhiều trường chủ động tập huấn được tổ chức trực tuyến; nhà trường không thể dạy thử để đưa nhận định sát với thực tế hơn; giáo viên phải nghiên cứu số lượng đầu sách khá nhiều cùng một lúc.

5 bộ sách giáo khoa lớp 1 gồm:

Các bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống”; “Chân trời sáng tạo”; “Cùng học để phát triển năng lực”; “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” là sản phẩm thuộc NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ “Cánh diều” là sản phẩm hợp tác của 3 đơn vị: NXB ĐH Sư phạm, NXB ĐH Sư phạm TPHCM và Công ty Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm