Các văn phòng OSSO truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ di cư hồi hương

Trần Lê
01/11/2021 - 15:23
Các văn phòng OSSO truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ di cư hồi hương

Hoạt động truyền thông dược văn phòng OSSO Hải Dương tổ chức

Với mong muốn lan tỏa ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ các giá trị của Văn phòng dịch vụ một điểm đến dành cho phụ nữ di cư hồi hương, chuỗi các hoạt động truyền thông nâng cao nhân thức đã được các Văn phòng OSSO thực hiện.

OSSO - Văn phòng dịch vụ một điểm đến - ra đời đến nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ. Đây là nơi đang cung cấp miễn phí nhiều dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý, giáo dục, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dạy con...; đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết cho phụ nữ di cư như các chế độ, chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư; các chương trình của Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình họ.

Với mong muốn lan tỏa ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ các giá trị của Văn phòng OSSO, trong tháng 10 vừa qua, nhiều hoạt các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ di cư hồi hương đã được tổ chức.

Cụ thể, ngày 31/10/2021, văn phòng OSSO Hải Dương đã tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề "Di cư an toàn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương" cho cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Hồng Khê, huyện Bình Giang. 

Thông qua các hoạt động truyền thông đa dạng như: tiểu phẩm "Ngày trở về" với nội dung phòng chống tội phạm mua bán người; trình chiếu phóng sự giới thiệu về văn phòng OSSO và các trò chơi giải ô chữ; thông điệp "Di cư an toàn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương"  đã được truyền tải và tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng.

Các hoạt động truyền thông đa dạng dược văn phòng OSSO Hải Dương tổ chức để truyền tải  thông điệp "Di cư an toàn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương"

Trước đó, trong hai ngày 21, 22/10/2021, Văn phòng OSSO Hải Phòng đã tổ chức truyền thông nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình cho lãnh đạo UBND, ngành Tư pháp, Hội LHPN, phụ nữ di cư trở về và người thân của họ thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, quận Dương Kinh. 

Tại hội nghị, các cán bộ của Văn phòng OSSO, lãnh đạo Phòng Hành chính - Tư pháp - Sở Tư pháp đã giới thiệu về Văn phòng dịch vụ một điểm đến; thực trạng phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn; thông tin về những vấn đề liên quan đến thủ tục để cấp lại giấy khai sinh, hộ khẩu cho phụ nữ đi khỏi địa phương lâu năm trở về không còn giấy tờ chứng minh quốc tịch; tuyên truyền "5 biết" cho phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài... 

Các văn phòng OSSO truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ di cư hồi hương - Ảnh 2.

Thông qua những chương trình truyền thông, các Văn phòng OSSO đã góp phần nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ

Tại hội nghị đã có các ý kiến trao đổi, đề nghị được tư vấn của phụ nữ hồi hương đi biệt tích lâu năm (bị lừa bán sang Trung Quốc) trở về không thể làm căn cước công dân do không chứng thực được nhân thân; các vướng mắc về hướng dẫn thủ tục pháp lý cho phụ nữ biệt tích trở về của cán bộ Tư pháp xã...

Tiếp nối chuỗi hoạt động, vào ngày 25, 26/10/2021, Văn phòng OSSO Hải Phòng đã tổ chức truyền thông nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình cho lãnh đạo UBND, ngành Tư pháp, Hội LHPN, phụ nữ di cư trở về và người thân của họ thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, quận Hồng Bàng.

Văn phòng OSSO Hải Phòng đã tổ chức truyền thông nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ

Tại hội nghị, thông qua các hình thức phong phú: trò chơi, chia nhóm thảo luận, trình bày, hỏi đáp, tiểu phẩm ngắn, thuyết trình, các nội dung giới thiệu về Văn phòng OSSO, kỹ năng tiếp cận phụ nữ di cư hồi hương, những vấn đề liên quan đến thủ tục để cấp lại giấy khai sinh, hộ khẩu cho phụ nữ đi khỏi địa phương lâu năm trở về không còn giấy tờ chứng minh quốc tịch, kiến thức về di cư lao động an toàn với thông điệp "nghĩ trước bước sau"... đã được truyền tải tới các đại biểu tham dự.

Thông qua những chương trình truyền thông với các nội dung phong phú, bổ ích này, các Văn phòng OSSO đã góp phần nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình giúp họ có thể tái hòa nhập cộng đồng bền vững.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm