Tags:

phụ nữ di cư hồi hương

Hội LHPN TP Hải Phòng trao thẻ bảo hiểm y tế cho 41 phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN TP Hải Phòng trao thẻ bảo hiểm y tế cho 41 phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29/11, tại huyện Kiến Thụy, Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức Chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; Truyền thông về di cư an toàn, trao bảo hiểm y tế cho phụ nữ hồi hương.

Phụ nữ di cư hồi hương: Nhiều vấn đề pháp lý cần đối mặt

Phụ nữ di cư hồi hương: Nhiều vấn đề pháp lý cần đối mặt

Phụ nữ di cư ra nước ngoài bằng hai con đường chủ yếu là xuất khẩu lao động, kết hôn. Khi quay lại quê nhà, chị em còn gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề pháp lý để tái hòa nhập bền vững.

Trung tâm Trung tâm Phụ nữ và Phát triển hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập bền vững

Trung tâm Trung tâm Phụ nữ và Phát triển hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập bền vững

Nhằm hỗ trợ thân chủ là người di cư dễ bị tổn thương và người bị mua bán trở về tái hòa nhập bền vững, đại diện Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) đã đến thăm, động viên chị N.T.H ở xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Lấp "khoảng trống" pháp lý để hỗ trợ trẻ theo mẹ di cư hồi hương chưa có khai sinh, quốc tịch

Lấp "khoảng trống" pháp lý để hỗ trợ trẻ theo mẹ di cư hồi hương chưa có khai sinh, quốc tịch

Thủ tướng cho rằng, các địa phương, các ngành cần "giải bài toán thực tế" để những trẻ em theo mẹ hồi hương vẫn được mưu cầu hạnh phúc như bao trẻ khác.

Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc - Địa chỉ tin cậy dành cho phụ nữ hồi hương-

Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc - Địa chỉ tin cậy dành cho phụ nữ hồi hương-

Sau 2 năm phối hợp triển khai thực hiện, ngày 26/8/2022, Lễ khai trương Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc được tổ chức, tập trung cao cho chất lượng trong việc hỗ trợ phụ nữ chuẩn bị kết hôn tại Hàn Quốc, phụ nữ hồi hương và gia đình cũng như con em của họ.

Ngày trở về đầy nước mắt của những phụ nữ lao động xuất khẩu

Ngày trở về đầy nước mắt của những phụ nữ lao động xuất khẩu

Nhiều phụ nữ di cư hồi hương gặp nhiều khó khăn như tình trạng pháp lý không rõ ràng, hạn chế tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ, thậm chí bị sang chấn tâm lý nặng nề.

3 kết quả nổi bật của dự án hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ

3 kết quả nổi bật của dự án hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã điểm lại những kết quả nổi bật thực hiện được trong giai đoạn 1 dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hoà nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ tại Việt Nam”.

Trao 200 phần quà "san sẻ yêu thương" cho phụ nữ di cư hồi hương tại Hải Dương

Trao 200 phần quà "san sẻ yêu thương" cho phụ nữ di cư hồi hương tại Hải Dương

Hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", trong tháng 11 và đầu tháng 12/2021, Hội LHPN tỉnh Hải Dương và văn phòng OSSO Hải Dương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 200 phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Văn phòng OSSO Hậu Giang trao 200 phần quà "san sẻ yêu thương" cho gia đình phụ nữ di cư hồi hương

Văn phòng OSSO Hậu Giang trao 200 phần quà "san sẻ yêu thương" cho gia đình phụ nữ di cư hồi hương

Hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, văn phòng OSSO Hậu Giang đã đến thăm và trao quà trị giá 300.000 đồng/phần cho gia đình phụ nữ di cư hồi hương.

Chung tay phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ di cư hồi hương

Chung tay phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ di cư hồi hương

Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ phụ nữ di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư hồi hương phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.