Cách lựa chọn chủ đề đối thoại chính sách thiết thực và hấp dẫn
Ảnh minh họa
Xin cho biết cách để có những chủ đề đối thoại chính sách thu hút được nhiều người? Đỗ Minh Hoa (Tuyên Quang)
Trước khi xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã cần tìm hiểu kỹ các vấn đề mà phụ nữ trong xã hoặc trong các cụm thôn, bản đang quan tâm. Việc tìm hiểu và lựa chọn nội dung đối thoại có thể được thực hiện trong các cuộc họp định kỳ của chi hội phụ nữ và trong các cuộc họp thôn, bản - nơi dự định tổ chức đối thoại.
Khi tìm hiểu các vấn đề liên quan cần đối thoại, các câu hỏi sau có thể được thảo luận tại cuộc họp thôn và/hoặc cuộc họp của chi hội phụ nữ: Xã đang thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia nào hoặc đang thực hiện những chính sách nào phụ nữ quan tâm?
- Chị em có biết nội dung chính của từng chương trình, chính sách không? Có thể liệt kê một vài hoạt động mà chị em biết về chương trình, chính sách đang được thực hiện tại xã mình không?
- Thôn mình được thông báo về hoạt động nào của các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các chính sách nào? Những ai được hưởng lợi từ các hoạt động của chương trình?
- Sắp tới xã sẽ có tổ chức một cuộc đối thoại giữa một số đại biểu đại diện cho cụm thôn bản với các lãnh đạo trong xã, bà con có muốn đề đạt nguyện vọng gì không?
Các câu hỏi trên nên viết sẵn vào các thẻ màu/giấy trắng rồi lần lượt dán từng câu hỏi lên bảng để thảo luận trong cuộc họp lựa chọn chủ đề đối thoại. Hoặc liệt kê sẵn các câu hỏi vào tờ giấy khổ lớn và yêu cầu thảo luận lần lượt từng câu hỏi trong cuộc họp lựa chọn chủ đề đối thoại.
- Dựa trên các kết quả thảo luận, nên lựa chọn từ 1 đến 3 nội dung được phụ nữ quan tâm nhất làm chủ đề đối thoại. Lưu ý, một cuộc đối thoại không nên thảo luận về nhiều hơn 3 chủ đề. Cần ước lượng thời gian đối thoại để chuẩn bị những chủ đề phù hợp.
Gợi ý các chủ đề đối thoại liên quan đến nội dung thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030:
- Các hoạt động liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng trong xã và cụm thôn bản.
- Cơ hội việc làm, đào tạo nghề cho phụ nữ.
- Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
- Tiếp cận tín dụng và vay vốn.
- Các chính sách về y tế (BHYT, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản...).
- Các chính sách về giáo dục, đặc biệt là tiếp cận giáo dục công bằng cho các hộ nghèo và trẻ khuyết tật.
Các chính sách khác liên quan đến phụ nữ.