Cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc ngành Y

An Khê
05/05/2023 - 21:36
Cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc ngành Y

Ảnh minh họa

Ngày 5/5, tại Thái Nguyên, Công đoàn Y tế Việt Nam và Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trong ngành Y tế, kết hợp trao giải Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao kiến thức pháp luật, an toàn vệ sinh lao động” lần thứ 3 năm 2023.

Chủ đề Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay được Công đoàn Y tế Việt Nam lựa chọn là: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” trong ngành Y. Hoạt động nhằm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế. 

Theo báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, trong năm 2022 đã có 92,5% đơn vị thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động; 100% đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; các đơn vị đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đáp ứng yêu cầu công việc...

Nâng cao sức khỏe tinh thần cho đoàn viên công đoàn ngành Y - Ảnh 1.

Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - phát biểu tại Lễ phát động

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho biết: Năm 2020-2023, do tác động tiêu cực của đại dịch và các vấn đề liên quan đến pháp luật của cán bộ y tế hậu đại dịch Covid-19, cộng thêm tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, khó khăn về điều kiện làm việc, thuốc, trang thiết bị y tế, làm cho cán bộ toàn ngành y tế không khỏi lo lắng về tinh thần, suy giảm thu nhập ảnh hưởng đến đời sống vật chất.

Nâng cao sức khỏe tinh thần cho đoàn viên công đoàn ngành Y - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại Lễ phát động

Trước thực trạng trên, Công đoàn Y tế các cấp đã đồng hành cùng lãnh đạo chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch cho nhân viên, cán bộ y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường lắng nghe và đối thoại tại nơi làm việc, từ đó đề xuất các chế độ, chính sách, giải pháp phù hợp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ổn định cho người lao động. Tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý khi cần thiết, tổ chức các sân chơi để cán bộ tăng cường chế độ luyện tập thể thao, thực hiện các bài tập giảm stress… nâng cao sức khỏe tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế - ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Công đoàn Y tế Việt Nam thời gian qua đã nỗ lực, huy động mọi nguồn lực triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế còn gặp nhiều khó khăn.

Nâng cao sức khỏe tinh thần cho đoàn viên công đoàn ngành Y - Ảnh 3.

Bà Phạm Thanh Bình (ở giữa) - Chủ tịch CĐYTVN trao 238 suất hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 9 khối thi đua trực thuộc CĐYTVN

Cũng tại chương trình, Công đoàn Y tế đã thăm hỏi, động viên và trao 238 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 109 các Công đoàn cơ sở trực thuộc đồng thời phối hợp với Cục Quản lý môi trường Y tế; Bộ Y tế trao hỗ trợ cho 7 trường hợp đoàn viên, người lao động mắc bệnh nghề nghiệp thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh với tổng số tiền 140 triệu đồng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm