Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu

An Khê
13/11/2022 - 22:14
Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu

Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam trao Giấy công nhận gia đình tiêu biểu cho các nhân viên y tế

Ngày 13/11, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Biểu dương 134 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2020-2022; Khen thưởng con CNVCLĐ đạt các giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện Công đoàn Y tế Việt Nam có 110 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 50.199 đoàn viên (số lao động nữ là 30.982 người, chiếm tỉ lệ 61.5%).

Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, giai đoạn 2020-2022, Công đoàn Y tế các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là các chế độ chính sách đối với lao động nữ cũng như làm tốt công tác xã hội, trợ giúp kịp thời để người lao động ổn định cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, quan tâm tuyên truyền về công tác gia đình; vận động CNVCLĐ phấn đấu xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng chia sẻ: “Giai đoạn vừa qua thực sự là một giai đoạn hết sức khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, ngành Y tế luôn trên tuyến đầu chống dịch, trong thời gian hết sức khó khăn đó, nhiều gia đình đã phải chia xa, vợ xa chồng, con cái xa cha mẹ già, nhiều em nhỏ phải tạm xa bố mẹ, để bố mẹ cùng góp công chống dịch”. Thứ trưởng đã thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Y tế Việt Nam trong công tác gia đình, đồng thời chúc mừng thành tích của 134 gia đình tiêu biểu và 45 cháu học sinh đã đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu - Ảnh 2.

Các gia đình tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ghi nhận thành tích của các gia đình, các cháu học sinh đạt thành tích cao được biểu dương tại Hội nghị; Đồng chí gửi lời cảm ơn trân trọng tới Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế cũng như sự phối hợp hỗ trợ thường xuyên của các Ban, Văn phòng Tổng Liên đoàn, Vụ, Cục, Bộ Y tế để công tác chăm lo, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế, các gia đình, con em trong ngành Y tế với những kết quả hết sức tốt đẹp.

Hội nghị cũng đã có bài tham luận của đại diện các công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo bảo vệ đoàn viên người lao động cũng như công tác gia đình tại đơn vị. Tiến sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ những con số hết sức ấn tượng, tại Bệnh viện Bạch Mai trong năm qua, các cháu là con đoàn viên, người lao động Bệnh viện có 2038 cháu đạt học sinh giỏi cấp trường, 175 cháu đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp ở nhiều lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó 25 cháu đạt giải quốc gia và 56 cháu đạt giải quốc tế. Tổng số tiền khen thưởng các cháu học sinh giỏi trích từ quỹ Công đoàn Bệnh viện: 578.200.000đ. Tổng số tiền khen thưởng các cháu đỗ đại học: 49.000.000đ. Tổng số tiền tặng quà 1/6, Trung thu là gần 1 tỉ đồng.

Trong giai đoạn tới, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động cũng như các gia đình, con em của đoàn viên, mang đến sự động viên ý nghĩa, thiết thực để người lao động ngành Y tế có động lực tiếp tục vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó cho ngành Y  tế “chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm