6 nội dung phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam

Bảo Nguyên
01/06/2022 - 12:19
6 nội dung phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: B.N

Ngày 1/6, trong lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2022, Công đoàn Y tế đã tiếp nhận quà Tết thiếu nhi cho trẻ có cha mẹ tử vong vì Covid-19.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, số lượng nữ trí thức ngành y tế chiếm tỷ lệ cao với 63%; nhiều nữ trí thức nỗ lực trong sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải thưởng lớn (1/5 các giải thưởng lớn thuộc về ngành y). Ngành y tế và các cán bộ y tế đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Công đoàn y tế Việt Nam và Hội nữ Trí thức Việt Nam nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, người lao động ngành Y tế nói riêng. Bên cạnh đó tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc của Hội Nữ trí thức Việt Nam, góp phần nâng cao việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng bày tỏ sự tri ân đến các cán bộ, chiến sĩ áo trắng không quản khó khăn, vất vả trong cuộc chiến chống Covid-19 đồng thời cảm ơn Công đoàn Y tế Việt Nam đã có sáng kiến ý nghĩa- tặng quà cho trẻ có cha mẹ tử vong do Covid-19 đúng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng gửi tặng 5 triệu đồng tới trẻ mồ côi do bố mẹ là cán bộ ngành y tử vong vì Covid-19. "Nữ trí thức ngành y tế là lực lượng hùng hậu, sự đóng góp hy sinh của cán bộ, đặc biệt là nữ ngành y rất lớn. Hy vọng lễ ký kết sẽ mang đến các hoạt động hiệu quả cho các nữ trí thức ngành Y tế nói riêng và các nữ trí thức nói chung".

6 nội dung phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam - Ảnh 1.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tiếp nhận quà 1/6 cho trẻ có cha mẹ tử vong vì Covid-19 từ TS. Lương Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Mạng lưới nữ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương (thứ hai từ phải sang). Ảnh: B.N

Có mặt tại Lễ ký kết, TS. Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Mạng lưới nữ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng cho biết, thời gian qua, mạng lưới đã có nhiều hoạt động liên kết nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ của bộ, ngành như tập huấn kiến thức, tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị trong và ngoài nước… Trong nhiệm kỳ 2017-2022, mạng lưới đã phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, cử đoàn y bác sĩ tới khám chữa bệnh miễn phí tại Quảng Bình…

"Trong đại dịch Covid-19, mạng lưới đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo từ nhân viên y tế đến bệnh nhân F0, F1, đặc biệt hoạt động tích cực trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2021 tại các điểm nóng phía Nam (như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai…). Bên cạnh đó, các thành viên mạng lưới đã có nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng các chương trình của Hội LHPN Việt Nam như "mẹ đỡ đầu", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"- TS. Lương Ngọc Trâm chia sẻ…

Trong dịp này, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam sẽ trao 5 phần quà (5 triệu đồng/phần) tới 5 trẻ thiệt thòi có cha mẹ mất vì Covid-19 với mong muốn hỗ trợ các em và gia đình vượt qua khó khăn, dần có cuộc sống mới bình yên, hạnh phúc.

Chương trình phối hợp giữa Công đoàn y tế Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam gồm các nội dung:

- Phối hợp trao đổi thông tin và kết nối để hai bên tham dự các hoạt động, sự kiện có liên quan do Hai bên tổ chức như hội thảo, tập huấn về chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, dinh dưỡng…;

- Tăng cường phối hợp và lồng ghép hoạt động của Hội Nữ trí thức với các hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Y tế các cấp, Nữ trí thức thuộc ngành Y tế…;

- Tuyên truyền và tôn vinh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp; tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và các giải thưởng nói chung của nữ trí thức;

- Phối hợp trong việc tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức;

- Phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nữ trí thức nói chung và nữ trí thức ngành Y tế nói riêng;

- Phối hợp triển khai các hoạt động xã hội từ thiện và các hoạt động khác...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm