Hội Nữ trí thức Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn vào sự tiến bộ của phụ nữ

Bảo Nguyên
08/03/2022 - 22:22
Hội Nữ trí thức Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn vào sự tiến bộ của phụ nữ

GS.TS Lê Thị Hợp (bìa trái) và các thành viên của đoàn Hội Nữ trí thức Việt Nam tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tối 8/3/2022. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PNVN vào tối 8/3/2022, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, chia sẻ, bà và các thành viên trong đoàn rất vui, ấn tượng với sự chu đáo của Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

"Chúng tôi cũng hay tổ chức những hội thảo, hội nghị khoa học quy mô khoảng 300-400 người mà đã thấy rất vất vả, vậy mà Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần này có tới 1.000 đại biểu, 200 khách mời nhưng các chị làm việc rất chu đáo", GS.TS Lê Thị Hợp bày tỏ.

Đoàn đại biểu của Hội Nữ trí thức Việt Nam (NTTVN) tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 6 thành viên. Người cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội. Người phải đi quãng đường xa nhất tới dự Đại hội là NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội NTTVN không có tham luận riêng nhưng các thành viên trong đoàn đều gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần này.

"Tôi mong Đại hội lần này sẽ có nhiều đổi mới tích cực, ứng dụng được những tiến bộ của công nghệ, cách mạng 4.0 vào công việc, nâng cao vai trò của phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng khó khăn. Mong rằng sẽ có các chương trình, dự án thiết thực giúp cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ dân tộc thiểu số", GS.TS Lê Thị Hợp chia sẻ.

Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội NTTVN cũng tích cực hưởng ứng Tuần lễ Áo dài do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động bằng cách gửi thông tin tới các chi hội và chị em, hội viên đều hưởng ứng rất nhiệt tình - Ảnh: Hội NTTVN cung cấp.

Theo GS.TS Lê Thị Hợp, trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 có đề cập đến phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới - có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc". Nếu thực hiện tốt sẽ rất hữu ích với chị em phụ nữ. Chị em ở các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa sẽ cập nhật được nhiều kiến thức cho việc chăm sóc bản thân, gia đình…

GS.TS Lê Thị Hợp cho biết, thời gian tới, Hội NTTVN sẽ tiếp tục tập hợp đoàn kết NTT, phát huy sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của NTT cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bà cũng bày tỏ, trong nhiệm kỳ mới, với vai trò là tổ chức thành viên của Hội LHPNVN, Hội NTTVN sẽ luôn tích cực, chủ động hưởng ứng và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam trong hoạt động thường xuyên của Hội. Đồng thời, sẽ được Hội LHPNVN tin tưởng giao cho những mảng việc liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ; trang bị kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch cho phụ nữ ở các địa phương…

"Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, gia tăng bạo lực gia đình… Hội NTTVN cũng có một số dự định nghiên cứu thực trạng và đưa ra những giải pháp giúp chị em vượt qua khó khăn này. Bên cạnh đó là nghiên cứu để cải thiện môi trường sống cho người dân nói chung, chị em nói riêng khi vì đại dịch rác thải y tế, khẩu trang xả ra môi trường rất nhiều".

Chủ tịch Hội NTTVN, GS.TS Lê Thị Hợp, chia sẻ, bà rất tâm đắc với việc phát động phụ nữ và nhân dân cả nước nhắn tin ủng hộ xây dựng 130 mô hình hình sinh kế cho phụ nữ biên cương vào sáng 9/3. "Đây là việc làm hết sức thiết thực, góp phần cải thiện đời sống cho phụ nữ biên cương và gia đình của họ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm