Cam Cao Phong giá cao vẫn đắt hàng

15/11/2016 - 21:56
Đây là năm thứ tư liên tiếp thủ phủ cam Cao Phong (Hòa Bình) được mùa được giá. Các giống cam như lòng vàng, xã Đoài, cam Vinh, cam V2... đã và đang tạo nên thương hiệu cam Cao Phong nổi tiếng.
Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 2 được tổ chức tại Thủ phủ cam Cao Phong từ ngày 13 đến 20/11. Du khách ở khắp nơi đã đổ dồn về nơi này để có dịp được thưởng thức các giống cam quý như lòng vàng, xã Đoài, V2 và cam Chẩu.
Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 2 được tổ chức tại Thủ phủ cam Cao Phong từ ngày 13 đến 20/11. Du khách ở khắp nơi đã đổ dồn về nơi này để có dịp được thưởng thức các giống cam quý như lòng vàng, xã Đoài, V2 và cam Chẩu.
Giá cam bán tại hội chợ từ 35.000 - 60.000đ/kg tùy loại cam. Đây là năm thứ tư liên tiếp thủ phủ cam Cao Phong được mùa, được giá. Cam của xứ Mường cũng đang dần khẳng định được thương hiệu.
Giá cam bán tại hội chợ từ 35.000 - 60.000đ/kg tùy loại cam. Đây là năm thứ tư liên tiếp thủ phủ cam Cao Phong được mùa, được giá. Cam của xứ Mường cũng đang dần khẳng định được thương hiệu.
Ở Cao Phong người dân còn trồng rất nhiều cam canh.
Ở Cao Phong người dân còn trồng rất nhiều cam canh.
Những gian hàng bán cam Cao Phong được trưng bày bắt mắt.
Những gian hàng bán cam Cao Phong được trưng bày bắt mắt.
Theo anh Nguyễn Văn Thạch, một hộ trồng cam ở Cao Phong, xe ở khắp mọi miền đổ dồn về Cao Phong nhập hàng. Từ đầu mùa đến giờ anh Thạch đã bán được trên chục tấn cam, thu về hơn 300 triệu đồng.
Theo anh Nguyễn Văn Thạch, một hộ trồng cam ở Cao Phong, xe ở khắp mọi miền đổ dồn về Cao Phong nhập hàng. Từ đầu mùa đến giờ anh Thạch đã bán được trên chục tấn cam, thu về hơn 300 triệu đồng.
Một cây cam trưởng thành ở Cao Phong cho thu trên 1 tạ cam/mùa, cá biệt có những cây cam cho thu 3 - 4 tạ quả.
Một cây cam trưởng thành ở Cao Phong cho thu trên 1 tạ cam/mùa, cá biệt có những cây cam cho thu 3 - 4 tạ quả.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường (người thứ ba từ trái sang) cũng đến tham dự lễ hội nhằm cổ vũ bà con nông dân trồng cam.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường (người thứ ba từ trái sang) cũng đến tham dự lễ hội nhằm cổ vũ bà con nông dân trồng cam.
Thủ phủ cam Cao Phong là thị trấn có nhiều tỷ phú nhất đất Tây Bắc. Trồng cam đã và đang mang lại nguồn thu không nhỏ cho người trồng cam ở đất Mường.
Thủ phủ cam Cao Phong là thị trấn có nhiều tỷ phú nhất đất Tây Bắc. Trồng cam đã và đang mang lại nguồn thu không nhỏ cho người trồng cam ở đất Mường.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm