Ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tập trung xây dựng sản phẩm "cam - quà tặng cao cấp gắn với chuỗi sản xuất theo hướng hữu cơ vì môi trường sống xanh", Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong đã được nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), cam Cao Phong (Hòa Bình), bưởi da xanh và xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang), dưa lưới Tây Ninh và thanh long Bình Thuận sẽ mang niềm tự hào hàng Việt lên các chuyến bay trong nước và quốc tế
Ngày 6/12, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, từ ngày 8 đến 22/12, VNA sẽ đưa đặc sản cam Cao Phong (Hòa Bình) trở thành món tráng miệng phục vụ hành khách hạng Thương gia trên gần 70 đường bay của VNA từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi châu Á, châu Âu, Australia và trên đường bay nội địa giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Đây là năm thứ tư liên tiếp thủ phủ cam Cao Phong (Hòa Bình) được mùa được giá. Các giống cam như lòng vàng, xã Đoài, cam Vinh, cam V2... đã và đang tạo nên thương hiệu cam Cao Phong nổi tiếng.
Những ngày gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng rộ lên tin, cam Trung Quốc trà trộn đội lốt cam Cao Phong (Hòa Bình) khiến người tiêu dùng lo ngại. Bằng cảm nhận thông thường, người tiêu dùng cũng có thể phân biệt được.
Lễ hội cam Cao Phong (Hòa Bình) lần thứ II và Hội chợ nông nghiệp-du lịch-thương mại vùng Tây Bắc năm 2016 sắp diễn ra với quy mô khoảng 300 gian hàng chia thành các khu: gian trưng bày và bán các sản phẩm cam, quýt, bưởi; gian hàng thử nếm; ẩm thực...
Nắng thu như rót mật lên đất Mường cũng là lúc bà con Cao Phong (Hòa Bình) bắt đầu thu hoạch cam. Những vườn cam vàng rực đung đưa trong nắng thu như hút hồn người khách lạ. Lại thêm một mùa cam nữa được mùa, danh sách tỷ phú đất cam cũng dày hơn.