Cắm đầu và mặt vào xô nước tắm, bé 8 tháng tuổi suýt tử vong

Linh Trần
01/07/2022 - 17:34
Cắm đầu và mặt vào xô nước tắm, bé 8 tháng tuổi suýt tử vong

Bệnh nhi đang được chăm sóc tại bệnh viện

Bệnh nhi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Trước đó, do sự bất cẩn của người lớn, bé đã bị cắm đầu và mặt vào xô nước đang chuẩn bị tắm.

Ngày 30/6, bác sĩ Phan Thanh Hoài, Phó trưởng khoa Nhi (BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi H.V.S. (8 tháng tuổi, trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) bị ngã vào xô nước suýt chết ngạt.

Trước đó, chiều ngày 29/6, bệnh nhi được người nhà đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở.

Gia đình cho biết bé ở nhà với ông. Trong lúc đang chuẩn bị nước tắm cho cháu thì ông đi vào bếp. Khi ông quay ra phát hiện đầu và mặt cháu lộn nhào vào xô nước. Phát hiện sự việc, ông đã hô hoán và được mọi người hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu. 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hồi sức tim, phổi. Sau khoảng 30 phút, cháu bé đã có tim trở lại. Sau đó cháu bé được chuyển tới Đơn nguyên hồi sức tích cực và chống độc nhi sơ sinh điều trị tiếp.

Hiện tại, sức khỏe của bé đã qua cơn nguy kịch. Bé tỉnh, gọi hỏi có nhận biết, đã cai được máy thở và tự thở được.

Theo bác sĩ Hoài, đuối nước trên cạn là tai nạn thường xảy ra và cướp đi nhiều sinh mạng của trẻ nhỏ. Có tai nạn trẻ cắm đầu vào xô, chậu nước và không thể tự thoát ra được dẫn tới ngạt nước, tử vong. 

Để đảm bảo an toàn cho bé, phụ huynh không để trẻ ở nhà một mình và luôn để mắt đến trẻ; phải bảo đảm an toàn cho trẻ trong nhà, không để xô, chậu có chứa nước gần chỗ trẻ hay chơi để tránh xảy ra nhưng hậu quả đáng tiếc. Trường hợp trẻ bị tai nạn, gia đình cần sơ cứu tại chỗ rồi nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm