Cán bộ Hội 22 xã biên giới đặc biệt khó khăn được nâng cao năng lực về giảm nghèo

05/06/2019 - 13:45
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã trực tiếp tập huấn kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực giảm nghèo cho gần 50 cán bộ Hội chuyên trách thuộc 22 xã biên giới thuộc 7 tỉnh khu vực Nam bộ.
img-1839.jpg
Gần 50 cán bộ Hội phụ nữ thuộc 22 xã biên giới khu vực Nam bộ được tập huấn về giảm nghèo.

 

Lớp tập huấn về giảm nghèo tại Đồng Tháp  do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đồng tổ chức trong 2 ngày (5-6/6) tại Đồng Tháp.

Các kiến thức, kỹ năng về truyền thông giám sát chương trình giảm nghèo cấp xã; hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch, nhân rộng mô hình hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; sử dụng phương pháp đồng nghiên cứu trong lựa chọn mô hình, phương pháp thu hút hội viên… là những nội dung trọng tâm được TƯ Hội LHPN cung cấp tới học viên.

Chủ trì và khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa cho biết, đây là lớp tập huấn thứ 2 của TƯ Hội về nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội phụ nữ xã các xã biên giới đặc biệt khó khăn trong Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương được Hội LHPNVN phát động từ tháng 3/2018.

img-1804.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: “Thông qua phương pháp cùng tham gia, cùng xây dựng kế hoạch, cùng chia sẻ, huy động sáng kiến từ các địa phương… lớp tập huấn sẽ trang bị cho cán bộ Hội LHPN cấp xã những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để chị em có thể ứng dụng hiệu quả trong việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ mô hình sinh kế tại địa phương; những cách thức để vận động nguồn lực tạo ra những mô hình sinh kế mới theo hướng hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng biên phát triển kinh tế bền vững”.
img-1889.JPG
Đại tá Hồ Ngọc Hệ (Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chia sẻ thông tin về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay, về công tác phối hợp đồng hành cùng phụ nữ biên cương. 
img-1765.JPG
Chị Đào Thị Thanh An đến từ Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau: “Mình đã không quản ngại đi 3 chặng xe với khoảng 600km mới tới được lớp học. Xã mình vẫn còn gần 100 hộ phụ nữ nghèo. Minh mong muốn sẽ được học từ lớp tập huấn những kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về giảm nghèo theo hướng bền vững để khi về địa phương sẽ ứng dụng, triển khai vào những mô hình sinh kế, đồng hành cùng phụ nữ nghèo giúp họ tự tin, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

 

img-1767.JPG
Chị Chung Ngọc Thanh Loan, đại diện Hội LHPN xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh: “Lần đầu tiên tôi được đi xa để được học những kiến thức rất bổ ích và thiết thực thế này. Tôi mong muốn TƯ Hội sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở”.
img-1886.jpg
Đại diện Hội phụ nữ xã An Phú, huyện Tịnh Biên - An Giang chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng mô hình sinh kế 100 triệu đồng từ nguồn tin nhắn Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 1 (công tác phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Biên phòng, giới thiệu địa chỉ cần hỗ trợ, triển khai mô hình chăn nuôi bò, buôn bán nhỏ…).

 

7 nội dung trọng tâm của lớp tập huấn

- Hội LHPN Việt Nam tham gia chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

Kỹ năng truyền thông và giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo cấp xã.

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế giảm nghèo cho phụ nữ nghèo; cách thức xây dựng, nhân rộng mô hình hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho phụ nữ nghèo hướng đến thành lập hợp tác xã/tổ hợp tác.

- Tình hình an ninh biên giới hiện nay và cách thức phối hợp giữa Đồn biên phòng và Hội phụ nữ cơ sở

- Tập huấn sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương tích của phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng

- Hướng dẫn thực hiện gắn địa chỉ nhân đạo với ngân hàng địa chỉ nhân đạo của Chính phủ.

- Sử dụng phương pháp đồng nghiên cứu trong lựa chọn mô hình sinh kế; kinh nghiệm từ mô hình của Trà Vinh.

- Phương pháp thu hút hội viên tại địa bàn có tỷ lệ thu hút hội viên thấp tham gia tổ chức Hội.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm