Tags:

xã biên giới

Sức sống mới ở miền biên viễn Ea Bung

Sức sống mới ở miền biên viễn Ea Bung

Ea Bung - xã biên giới xa xôi của tỉnh Đắk Lắk - những ngày cuối năm, cờ Tổ quốc nhuộm đỏ khắp nơi để đón chào năm mới. Nhờ xây dựng nông thôn mới đã giúp thay đổi diện mạo và chất lượng sống của người dân miền biên viễn này.

Vượt núi, băng rừng “cõng” nhà lên núi

Vượt núi, băng rừng “cõng” nhà lên núi

Cán bộ, chiến sĩ công an cùng nhân dân địa phương đã “cõng” nguyên vật liệu trèo đèo, vượt suối làm nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng nghìn ngôi nhà tranh vách nứa nơi miền Tây Nghệ An đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố.

Phụ nữ Công an nhân dân tặng quà cho trẻ em nghèo biên giới Lạng Sơn

Phụ nữ Công an nhân dân tặng quà cho trẻ em nghèo biên giới Lạng Sơn

Ngày 16/6, nhân dịp lễ khánh thành Công trình “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” Bắc Xa, Đoàn công tác của Ban Phụ nữ Công an nhân dân - Bộ Công an đã phối hợp tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân và trẻ em nghèo ở xã biên giới.

Tây Ninh: Tuyên truyền Dự án 8 đến 100 hội viên, phụ nữ dân tộc

Tây Ninh: Tuyên truyền Dự án 8 đến 100 hội viên, phụ nữ dân tộc

100 hội viên, phụ nữ dân tộc trên địa bàn xã Biên Giới (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) được tuyên truyền về Dự án 8.

Chiềng Khương - điểm sáng xây dựng nông mới ở vùng biên

Chiềng Khương - điểm sáng xây dựng nông mới ở vùng biên

Chiềng Khương, huyện Sông Mã, là xã biên giới đầu tiên của tỉnh Sơn La cán đích nông thôn mới. Bà con người dân tộc Thái, Khơ Mú, Xinh Mun… nơi đây đã nỗ lực, đồng lòng xây dựng quê hương. Người góp công, người góp của, người hiến đất làm đường đã tạo thành phong trào xây dựng nông thôn mới ra khắp 21 bản của xã.

Hà Tĩnh: Ra mắt Câu lạc bộ “Sống tốt đời đẹp đạo” ở 1 xã biên giới

Hà Tĩnh: Ra mắt Câu lạc bộ “Sống tốt đời đẹp đạo” ở 1 xã biên giới

Hội LHPN huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp cùng Chính quyền xã Sơn Kim 1 ra mắt Câu lạc bộ “Sống tốt đời đẹp đạo” tại thôn Kim Cương 2, nhằm xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, tự trọng ở xã biên giới.

Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới

Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới

Đây là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

Cán bộ Hội 22 xã biên giới đặc biệt khó khăn được nâng cao năng lực về giảm nghèo

Cán bộ Hội 22 xã biên giới đặc biệt khó khăn được nâng cao năng lực về giảm nghèo

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã trực tiếp tập huấn kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực giảm nghèo cho gần 50 cán bộ Hội chuyên trách thuộc 22 xã biên giới thuộc 7 tỉnh khu vực Nam bộ.

Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ biên cương

Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ biên cương

Thực hiện Kế hoạch số 206-KHPN/BĐBP- HLHPN ngày 27/4/2018 về việc phối hợp thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giữa Hội LHPN - Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN các cấp tại Nghệ An đã tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ biên cương.

Đắk Nông: Khởi động chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ giai đoạn 2018 - 2020

Đắk Nông: Khởi động chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ giai đoạn 2018 - 2020

Hưởng ứng Chương trình do TƯ Hội LHPNVN phối hợp phát động, ngày 22/8, tại xã Thuận An, Đắk Mil, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020.