Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới

Khánh Linh
19/11/2021 - 18:12
Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cùng các đại biểu thăm gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Lạng Sơn . Ảnh: Hội LHPN Lạng Sơn

Đây là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngày 19/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Tại Đại hội, Hội LHPN Lạng Sơn đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy HĐND, các sở, ngành cùng 199 đại biểu đại diện cho hơn 140 nghìn hội viên toàn tỉnh.

Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới  - Ảnh 1.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo tặng bức tranh cho Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

Đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu của nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ Lạng Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, khắc phục và vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đề ra. Trong tổng số 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu, tiêu biểu như: các cấp hội phụ nữ đã giới thiệu 3.456 điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực (đạt 106,8%, vượt 6,8% chỉ tiêu Nghị quyết); vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 162 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá 2,5 tỷ đồng, giúp 3.145 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 278,3%, vượt 178,3% chỉ tiêu Nghị quyết); 4.598 hộ đạt 11 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn" (đạt 203,4%, vượt 103,4% chỉ tiêu Nghị quyết)…

Đặc biệt, với một tỉnh biên giới như Lạng Sơn, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác Quốc tế được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hội LHPN tỉnh đã tập trung các nội dung trong bản ghi nhớ giao lưu, hợp tác giữa Hội LHPN Lạng Sơn (Việt Nam) với Hội LHPN Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) được ký kết năm 2017. Chỉ đạo Hội phụ nữ 5 huyện biên giới duy trì mô hình "Phụ nữ bảo vệ đường biên mốc giới", phối hợp với các Đồn Biên phòng. Tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ không đi lao động trái phép, vận động tham gia tu sửa, phát quang đường tuần tra biên giới.

Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới  - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn (PNLS)

Xây dựng người phụ nữ Lạng Sơn phát triển toàn diện

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam biểu dương thành tích của các cấp hội phụ nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội phụ nữ Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, tham gia phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đồng thời tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống, hình thành kỹ năng xã hội, hội nhập quốc tế cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ các xã biên giới; tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, mở rộng thu hút hội viên, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp hội cần tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ để thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương, nhất là những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tập trung chăm lo đời sống, triển khai nhiều giải pháp thiết thực phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Lạng Sơn phát triển toàn diện với các giá trị truyền thống, hiện đại và nhân văn.

Đồng thời, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ như lao động việc làm, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, buôn bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em…

Đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cần xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng gia đình; quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội phụ nữ.

Tập trung chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ở các xã biên giới  - Ảnh 4.

Ban chấp hành ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu 12 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, bầu chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Đồng chí Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một số chỉ tiêu quan trọng được Hội LHPN Lạng Sơn đề ra trong nhiệm kỳ tới:

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội (và tương đương) có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kỹ năng.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 03 mô hình/cách làm sáng tạo hoặc cá nhân phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 02 hộ hội viên thoát nghèo, 03 hộ hội viên thoát cận nghèo; toàn tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 80 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh (trong đó 30 là quản lý HTX, 50 là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh). Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 10 - 15 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, từ 50 - 55 THT được Hội hỗ trợ thành lập.

- Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm