Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Thuận: "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"

Phạm Thương
19/11/2021 - 11:14
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Thuận: "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"

Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương".

Sáng 19/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận...

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận và các cấp Hội trên địa bàn có trọng tâm, điểm nhấn, ngày càng thực chất và có chiều sâu. Phong trào thi đua, hai cuộc vận động, ba khâu đột phá đã được các cấp Hội triển khai mạnh mẽ gắn với các phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Có 7/7 chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt, trong đó có những chỉ tiêu mới và khó đều vượt ở mức cao.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Thuận: “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu” - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận.

Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", các cấp Hội đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, tận dụng mạng xã hội, xây dựng nội dung sát với các đối tượng phụ nữ và đi vào những vấn đề phụ nữ quan tâm, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vậy nên, hiện nay toàn tỉnh, phụ nữ trên 18 tuổi tham gia hoạt động Hội đạt tỷ lệ trên 65%.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá: "Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Các hoạt động hỗ trợ được triển khai theo hướng tập trung, mở rộng tính kết nối, liên kết các chương trình, mô hình.

Thông qua các chương trình, dự án, nhiều hội viên phụ nữ được tập huấn kiến thức sản xuất nông nghiệp, kỹ năng kinh doanh, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình… Nhờ đó đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp chị em nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát huy nội lực, đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 xuống còn 5,74%, tỷ lệ giảm nghèo của huyện Bác Ái giảm 5,9%.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Thuận: “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu” - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2, từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao đổi cùng chị em phụ nữ tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Ninh Thuận là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị trí địa lí đặc thù với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch. Dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, còn khó khăn về hạ tầng, địa hình nhưng thời gian qua tỉnh Ninh Thuận đã có bước phát triển nhanh. Phụ nữ Ninh Thuận đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Ninh Thuận trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam còn nhấn mạnh một số nội dung trong nhiệm kỳ mới như: Cần phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội.

Các cấp Hội cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống gắn với tiếp tục vận động phụ nữ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội LHPN tỉnh cần đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, đặc biệt trong các chương trình phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch của tỉnh. Hội phụ nữ không ngừng nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, tạo môi trường để phụ nữ phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, tham gia tổ chức Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm