Cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng cao điểm 100 ngày chuyển đổi số ở Thủ đô
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thư Lâm tuyên truyền chuyển đổi số tới người dân trên địa bàn.
Những ngày qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội đang tích cực vào cuộc, triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số ở Thủ đô và khâu đột phá chuyển đổi số của Hội phụ nữ các cấp.
Đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng người dân
Sáng ngày 01/8/2026, Hội LHPN xã Thư Lâm đã đồng loạt ra mắt 05 Tổ Phụ nữ số tại các thôn Đức Lâm, Phúc Lâm, Kính Nỗ, Đại Vỹ, Hà Lâm và 02 Chi hội “Ứng xử văn minh với môi trường” tại thôn Xuân Nộn và Hà Lâm; 5 Tổ Phụ nữ số được thành lập là những hạt nhân nòng cốt giúp đưa chủ trương chuyển đổi số của Thành phố đến gần hơn với đời sống Nhân dân.
Thành viên các tổ sẽ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và người dân sử dụng VNeID, tích hợp tài khoản an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số thiết yếu một cách an toàn, hiệu quả.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, cán bộ hội viên xã hướng tới những đối tượng còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, giúp người dân biết sử dụng, mạnh dạn sử dụng và được thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ chuyển đổi số. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên số, góp phần hình thành công dân số, gia đình số và cộng đồng số ngay từ địa bàn dân cư.
Lớp học “Bình dân học vụ số” dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn của Hội LHPN phường Ba Đình tổ chức hưởng ứng cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số tại Thủ đô.
“Việc ra mắt hai mô hình thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia chiến dịch cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc chuyển đổi số tại Thủ đô, đồng thời góp sức xây dựng thành công mô hình điểm xã xã hội chủ nghĩa đang được thí điểm tại xã Thư Lâm.
Mỗi phần việc tuy bình dị nhưng chứa đựng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và góp sức xây dựng Thủ đô số văn minh, hiện đại”, bà Ngô Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thư Lâm cho biết.
Cũng trong sáng 1/8, Hội LHPN phường Ba Đình cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức khai giảng lớp “Bình dân học vụ số” dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.
Lớp học được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng số thiết thực, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng thành thạo một số ứng dụng số phục vụ công việc và cuộc sống hằng ngày; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số và xã hội số.
Theo kế hoạch, trong tháng 8/2026, sẽ có 04 lớp học, diễn ra vào sáng thứ Bảy hằng tuần được Hội LHPN phường phối hợp tổ chức. Qua đó, các cán bộ, hội viên phụ nữ phường sẽ được trang bị kiến thức về sử dụng các ứng dụng Chat GPT, Germini trên máy tính, điện thoại thông minh hiệu quả và an toàn, phục vụ công tác Hội và cuộc sống; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng; Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi. Chương trình không chỉ giúp hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng số mà còn thể hiện vai trò của Hội LHPN trong hỗ trợ phụ nữ thích ứng với quá trình chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng số văn minh.
Theo bà Nguyễn Tuyết Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Đình, trong thời gian tới, Hội LHPN phường Ba Đình sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Ba Đình “Có tri thức – Có sức khỏe – Có đạo đức – Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”, năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập, đóng góp xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên số.
Phụ nữ Thủ đô đồng hành cùng Thủ đô trong kỷ nguyên số
Bắt đầu từ 14/7, Hà Nội triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, dịch vụ công và hạ tầng số, tạo động lực phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.
Bà Ngô Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thư Lâm cho biết: Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Hội đã tổ chức tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận trong triển khai chiến dịch.
Với xã Mê Linh, bà Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Cán bộ, hội viên xã đã được thông tin, tuyên truyền, nắm bắt về ý nghĩa của 100 ngày cao điểm sẽ góp phần tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Thành phố.
Triển khai các hoạt động trong dịp này, phụ nữ Mê Linh cũng đang thực hiện 2 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVII về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội và đổi mới mạnh mẽ hoạt động Hội cơ sở thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Với ý nghĩa đó, giữa tháng 7 vừa qua, Hội LHPN xã Mê Linh đã ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ số” và mô hình “3 sạch - 5 tốt khi đi chợ” tại chi hội phụ nữ thôn Trung Yên và chi hội phụ nữ thôn 4 Hạ Lôi. Thông qua mô hình, đội ngũ cán bộ Hội đã trực tiếp hướng dẫn hội viên tiếp cận công nghệ số, hỗ trợ cài đặt và sử dụng các ứng dụng tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày.
Hội LHPN xã Mê Linh ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ số” và mô hình “3 sạch - 5 tốt khi đi chợ”
Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh Trần Thị Lan, một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 100 ngày cao điểm là đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động kinh doanh cho các chợ, tuyến phố, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống, trong đó có nội dung triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ này, Hội LHPN xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường; biến mỗi buổi đi chợ thành một hành động xanh, mỗi chiếc điện thoại thông minh là một công cụ kết nối yêu thương và không dùng tiền mặt khi đi chợ.
Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh Trần Thị Lan cho biết: Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Mê Linh luôn chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh. Việc đưa công nghệ số đến gần hơn với hội viên phụ nữ ở khu dân cư không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức mà còn góp phần hình thành những thói quen tích cực trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.