Hà Nội: Chắp cánh ước mơ cho 100 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (thứ 4 từ phải qua) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh (thứ 3 từ phải qua) trò chuyện cùng các em được đỡ đầu
100 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao học bổng, quà tặng và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Ngày hội "Chắp cánh ước mơ cho con" nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Ngày hội "Chắp cánh ước mơ cho con" do Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa tổ chức ngày 27/6. Tham dự chương trình có bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ngành Hà Nội cùng đông đảo cán bộ Hội và các gia đình.
Tại chương trình, 100 trẻ được trao thư khen, học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cùng nhiều phần quà. Các nữ sinh còn được tặng bộ áo dài từ Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, cho biết, chương trình "Đồng hành cùng con", "Mẹ đỡ đầu" được triển khai từ tháng 9/2021 theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi do Covid-19, với mục tiêu đồng hành lâu dài đến khi các em đủ 18 tuổi.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Sau gần 5 năm triển khai, chương trình thu hút 413 tổ chức, cá nhân tham gia làm mẹ, bố đỡ đầu, gồm 224 mẹ đỡ đầu là cán bộ, hội viên phụ nữ và tổ chức Hội; 163 mẹ đỡ đầu là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và 26 bố đỡ đầu.
Theo bà Lê Kim Anh, sự đồng hành của các mẹ, bố đỡ đầu đã giúp nhiều trẻ mồ côi có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và đạt thành tích nổi bật như em Đỗ Hoàng Bảo Trân đạt giải Toán TIMO quốc gia, em Bùi Gia Linh đạt giải Piano toàn quốc, em Nguyễn Hồng Nhung đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp xã, em Nguyễn Thế Danh đạt giải Nhất môn Vật lý cấp trường.
"Tất cả các con, mỗi người một sắc màu riêng, hãy tự tin ở chính mình, nuôi dưỡng khát vọng và ước mơ. Mọi thứ đều có thể nếu ta biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình. Hãy viết nên câu chuyện đẹp của cuộc đời mình từ nỗ lực học tập hôm nay", bà Lê Kim Anh nhắn nhủ.

Các em còn tham gia nhiều trải nghiệm như làm nón lá Tri Lễ, giò chả Ước Lễ, gói bánh chưng, giã bánh dày, giã giò, làm quạt lá...
Bên cạnh hoạt động trao tặng học bổng, các em còn tham gia nhiều trải nghiệm như làm nón lá Tri Lễ, giò chả Ước Lễ, gói bánh chưng, giã bánh dày, giã giò, làm quạt lá và viết điều ước về tương lai. Các hoạt động góp phần giúp trẻ tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu lao động, sáng tạo và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.