Cần có cơ chế cảnh báo nội dung xâm hại người yếu thế trên mạng xã hội
 
                                                Đại biểu Nguyễn Thị Lan (bên trái, đoàn Hà Nội)
Góp ý cho dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng, thay vì yêu cầu "kiểm soát nội dung", nên quy định cơ chế cảnh báo, báo cáo và phối hợp xử lý khi phát hiện nội dung xâm hại người yếu thế.
Đề nghị cấm sử dụng AI giả mạo giọng nói, hình ảnh
Chiều 31/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi), đại biểu Đỗ Văn Yên (đoàn TPHCM) cho hay, thực tế hiện nay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển rất mạnh, trong đó có hành vi giả tạo các thông tin xuyên tạc, lừa đảo trên không gian mạng.
Đại biểu đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh bổ sung cụ thể việc cấm sử dụng công nghệ AI để giả mạo âm thanh, giọng nói, video, hình ảnh của các cá nhân, tổ chức nhằm xuyên tạc sự thật, gây hiểu lầm, làm tổn hại đến danh dự, uy tín, quyền lợi hợp pháp của người khác hoặc gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu Đỗ Văn Yên (đoàn TPHCM)
Đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) góp ý, Điều 13 (Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin) chưa đề cập đến việc đánh giá rủi ro cụ thể cho các hệ thống sử dụng công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hoặc các cuộc tấn công chuỗi cung ứng.
"Thực tiễn cho thấy các hệ thống AI, IoT có nguy cơ bị khai thác rất cao. Tấn công chuỗi cung ứng phần mềm, phần cứng ngày càng phổ biến và đe dọa trực tiếp đến hệ thống thông tin quan trọng quốc gia", đại biểu cảnh báo, đồng thời đề nghị bổ sung quy định về đánh giá rủi ro cho các hệ thống sử dụng công nghệ mới này và kiểm tra chuỗi cung ứng.
Liên quan đến biện pháp hạn chế quyền công dân trên không gian mạng, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Khánh Hoà) bày tỏ sự quan ngại về việc áp dụng các biện pháp "ngừng cung cấp thông tin" và "tạm đình chỉ hoạt động mạng viễn thông, internet". Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định về việc áp dụng biện pháp này phải được thực hiện theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là ngành Công an và cần quy định rõ cấp quản lý nhà nước nào được thực hiện. Đồng thời, cần bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát để tránh lạm quyền đối với việc thực thi các biện pháp hạn chế quyền công dân.
Đẩy mạnh an ninh mạng trong lĩnh vực nông nghiệp
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đánh giá, việc dự thảo đã mở rộng đối tượng bảo vệ từ trẻ em sang người yếu thế, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là điểm mới rất tiến bộ. Tuy nhiên, nữ đại biểu TP Hải Phòng cũng đề nghĩ cần quy định rõ hơn cơ chế thực thi, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nền tảng mạng xã hội và dịch vụ Internet. "Thay vì yêu cầu "kiểm soát nội dung", nên quy định cơ chế cảnh báo, báo cáo và phối hợp xử lý khi phát hiện nội dung xâm hại người yếu thế", bà Nga góp ý.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng)
Đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, an ninh mạng rất quan trọng, không chỉ là "lá chắn" bảo vệ mà còn là những phần mềm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Liên quan Điều 14 dự thảo luật về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, bà cho rằng, đã bao quát nhiều lĩnh vực, tuy nhiên trong danh mục chưa thấy lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực - lĩnh vực chuyển đổi số rất nhanh, rất mạnh.
Ngày nay, nông nghiệp ứng dụng nhiều công nghệ mới, rất dễ bị tấn công mạng, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, nữ đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung khoản 2, Điều 14 hệ thống thông tin quôc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, chuỗi cung ứng nông sản, dữ liệu tài nguyên thiên nhiên... "Đây là những lĩnh vực rất cần có sự bảo vệ của an ninh mạng - giúp bảo vệ hạ tầng dữ liệu nông nghiệp, an ninh lương thực, khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu trong trường đại học, các nhà đầu tư đầu tư mạnh hơn cho công nghệ bảo mật. Kinh nghiệm từ Isarel và Nhật Bản cho thấy, họ đã rất thành công, coi dữ liệu nông nghiệp là tài nguyên chiến lược, được bảo vệ tương tự như năng lượng hay tài chính...", đại biểu Nguyễn Thị Lan nói.
 
                                     
                                             
                                             
                                            