Cần có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho y tế cơ sở
Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh
Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, để đưa dịch vụ y tế đến gần với người dân, điều quan trọng phải có được nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực này phải yên tâm công tác tại trạm y tế cơ sở để phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ngày 16/4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học Thường niên năm 2026, với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong và nước ngoài như Trung Quốc, Campuchia, Pháp, Mỹ.
Hội nghị được tổ chức 1 phiên toàn thể và 38 phiên báo cáo chuyên đề, với 419 bài báo cáo khoa học bao trùm hết các lĩnh vực từ lâm sàng, cận lâm sàng, dược, điều dưỡng, công tác xã hội đến an toàn vệ sinh lao động và quản lý bệnh viện.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc cách mạng về tư duy quản lý y tế, đưa dịch vụ y tế về gần dân nhất; sắp xếp hệ thống y tế để làm sao xây dựng trạm y tế xã trở thành đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh.
Để giải quyết được vấn đề này thì phải đảm bảo được cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. "Nhiệm vụ về cơ sở vật chất và trang thiết bị thì không khó. Việc đào tạo để có nguồn nhân lực, và nguồn nhân lực này phải yên tâm công tác tại trạm y tế cơ sở để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân mới là quan trọng", Thứ trưởng nhấn mạnh và nói thêm rằng cần có các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này, đảm bảo nguồn nhân lực cho trạm y tế xã phường, đặc khu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực xuyên suốt cho sự phát của đất nước. Trong đó, y tế là một trong những ngành đi đầu trong tiếp cận ứng dụng và lan tỏa các tiến bộ kỹ thuật.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý các bệnh viện lớn, nhất là bệnh viện ở Hà Nội và TPHCM cần nghiên cứu, tính toán đến phương án cấp cứu ngoại viện bằng đường hàng không. Đây không phải là vấn mới, ở nước ngoài và một số bệnh viện trong nước cũng đã triển khai. Việc triển khai cấp cứu bằng đường hàng không sẽ giúp giành lại "giờ vàng" để cứu sống người bệnh; điều mà xe cứu thương bị hạn chế, nhất là vào giờ cao điểm.
Đánh giá cao quy mô, tầm vóc và chất lượng của hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mong muốn các bệnh viện khác cũng tổ chức các hội nghị khoa học tương tự để góp phần đưa hệ thống y tế phía Nam và cả nước phát triển.
BS CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những gần đây, y học trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc. Những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, sinh học, phân tử, điều trị can thiệp đến y học cá thể hóa trong chăm sóc điều trị người bệnh đã và đang góp phần chất lượng điều trị, kéo dài tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026 thu hút đông đảo chuyên gia y tế trong và ngoài nước
Đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong y khoa. Các mô hình hỗ trợ chẩn đoán, phương thức dữ liệu lớn, bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh… đang dần trở thành những công cụ thiết yếu trong thực hành lâm sàng.
Theo bác sĩ Việt, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn xác định rõ định hướng phát triển đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến mục tiêu cao nhất là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với thực hành lâm sàng, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở y tế; từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.