Cần đẩy mạnh khắc phục hậu quả Covid-19 bằng những hoạt động thiết thực

Hải Yến. Ảnh: Thu Hà
03/08/2022 - 18:46
Cần đẩy mạnh khắc phục hậu quả Covid-19 bằng những hoạt động thiết thực

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TƯ, Khối trưởng Khối thi đua, phát biểu tại hội nghị

Đó là chỉ đạo của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TƯ, Khối trưởng Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp diễn ra chiều 3/8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký và cụ thể hoá nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời giao lưu, gặp gỡ, học tập các điển hình tiên tiến.

Thay mặt Hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua. Thời gian qua, các thành viên trong Khối đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Cần đẩy mạnh khắc phục hậu quả Covid-19 bằng những hoạt động thiết thực - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng TƯ, Khối phó Khối thi đua, điều hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện lãnh đạo các tổ chức và các điển hình tiên tiến

Đặc biệt, các thành viên trong Khối đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế năm 2022, tiêu biểu như phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong đó, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và kiên trì đề xuất bổ sung nội dung Bình đẳng giới vào hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới; hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đẩy mạnh, dư nợ đạt trên 127,2 nghìn tỷ đồng cho trên 2,66 triệu hộ vay; có 198.575 chi, tổ phụ nữ có hoạt động tiết kiệm, dư nợ trên 5,5 nghìn tỷ đồng cho hơn 1,65 triệu phụ nữ vay; giúp 387.955 phụ nữ nghèo; hỗ trợ, phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho trên 114 ngàn lao động nữ.

Cần đẩy mạnh khắc phục hậu quả Covid-19 bằng những hoạt động thiết thực - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2022, các thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ tiếp tục thực hiện tốt giao ước thi đua năm 2022, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào mà trọng tâm ưu tiên là tích cực tham gia Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; hoàn thành các nội dung giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch năm 2022 đã thông qua ở mỗi cấp, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến xuất hiện trong năm ở tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TƯ, Khối trưởng Khối thi đua cho rằng, song song với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các tổ chức thành viên trong khối đã chủ động tổ chức thực hiện 7 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022. Trong đó, công tác tổ chức hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm của các thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Cần đẩy mạnh khắc phục hậu quả Covid-19 bằng những hoạt động thiết thực - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Trang

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong thời gian tới, Khối thi đua cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; đặc biệt là phong trào cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phong trào thi đua "Lao động sản xuất phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19"; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng sự kiện "Tiêm phòng vắc-xin Covid-19"; đẩy mạnh khắc phục hậu quả Covid-19 bằng các hoạt động thiết thực như: triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em mồ côi…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm