Cần đúng đối tượng, không phô trương, hình thức trong giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

PV
25/07/2021 - 11:35
Cần đúng đối tượng, không phô trương, hình thức trong giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai - đoàn ĐBQH Hà Nội, phát biểu. Ảnh quochoi.vn

Tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng nay (25/7), đại biểu Quốc hội cho rằng, gói cứu trợ thứ hai là 26.000 tỷ đồng được xây dựng trên tinh thần hết sức thông thoáng; nhưng nhất định phải đúng đối tượng, không phô trương, không hình thức.

Ngày 25/7/, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Phát biểu thảo luận, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn ĐBQH Hà Nội, cho biết, gói hỗ trợ trong đại dịch Covid-19 với gói 62.000 tỷ đồng đã thực hiện trong năm 2020, tuy nhiên, gói này chỉ giải ngân được 36.000 tỷ tương đương 36% tổng mức dự kiến. Như vậy là việc thực hiện chưa kịp thời, kết quả đạt được chưa như mong muốn. 

Đến nay, với việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ, theo đại biểu, gói hỗ trợ mới 26.000 tỷ đồng được xây dựng trên tinh thần hết sức thông thoáng. Nhưng đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn: "Đổi mới là hết sức trân trọng, nhưng nếu không thận trọng thì chúng ta sẽ chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Khẩn trương là cần thiết nhưng nhất định phải đúng đối tượng, không phô trương, không hình thức".

Theo đó, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai kiến nghị  cần cân nhắc cơ chế hậu kiểm với gói hỗ trợ này. Đồng thời ần cân nhắc tính hợp lý, vì khi kê khai, người dân chỉ biết nộp hồ sơ còn việc xác định tính đúng đắn, đó là trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan công quyền trong thi hành công vụ và khi đã xuất tiền cho người dân thì mặc nhiên là công nhận tính đúng đắn. Mặt khác, "chính sách hỗ trợ thể hiện tính nhân văn cao cả là hình ảnh của Chính phủ đưa bàn tay cùng người dân đi qua khó khăn, do vậy việc hành xử cũng cần hết sức nhân văn", đại biểu nói.

Cần đúng đối tượng, không phô trương, hình thức trong giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 năm 2020. Ảnh minh họa KT

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhận định: Khó khăn đang ngấm càng sâu vào đời sống người dân và doanh nghiệp, việc triển khai các biện pháp hỗ trợ những người khó khăn là chủ trương kịp thời, hợp lòng dân.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ giao các cơ quan chức năng triển khai phần mềm thống kê liên thông cho việc rà soát chính xác tới đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp, bỏ sót, tiêu cực có thể xảy ra.  Đồng thời rà soát khả năng chống chịu của doanh nghiệp để có giải pháp căn cơ thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm