Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/12/2025 - 10:11 (GMT+7)

Cần ghi nhận vai trò nam giới trong phong trào "Người con hiếu thảo"

Phước Nguyên
Cần ghi nhận vai trò nam giới trong phong trào "Người con hiếu thảo"

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, chia sẻ tại buổi tọa đàm

Đây là ý kiến của bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, tại buổi toạ đàm “Giữ gìn giá trị gia đình Việt Nam qua phong trào người con hiếu thảo”.

Ngày 30/11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng Hội LHPN TPHCM phối hợp tổ chức buổi toạ đàm “Giữ gìn giá trị gia đình Việt Nam qua phong trào Người con hiếu thảo”. 

Trải qua 30 năm, từ năm 1995 - 2025, phong trào "Người con hiếu thảo" do Hội LHPN và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM xây dựng, phát triển đã phát hiện và tuyên dương hàng ngàn gương hiếu thảo.

Phong trào đã góp phần vun đắp, bồi dưỡng nhận thức của các thành viên trong gia đình về tình cảm, vai trò, nghĩa vụ, bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, giữ gìn truyền thống, đạo lý về lòng hiếu thảo ngàn đời của dân tộc ta.

Việc triển khai thực hiện phong trào được các cấp Hội trên địa bàn Thành phố duy trì và nâng chất. Trong đó, chú trọng công tác giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình về lòng hiếu thảo; các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Người con hiếu thảo".

Cần ghi nhận vai trò nam giới trong phong trào "Người con hiếu thảo"- Ảnh 1.

Buổi toạ đàm “Giữ gìn giá trị gia đình Việt Nam qua phong trào người con hiếu thảo”.


Tại sự kiện, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho rằng thông qua phong trào, điều đáng mừng và trân trọng là giữa cuộc sống bộn bề vẫn còn rất nhiều người con, cháu, dâu, rể đã vượt qua những lo toan cuộc sống, dành những điều tốt đẹp nhất cho đấng sinh thành. Những tấm gương ấy như ngọn lửa ấm áp giữa cuộc sống thường nhật, để lại nhiều bài học cho giới trẻ về tình yêu thương, sẻ chia, sự hy sinh, lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ trong thời đại ngày nay.

Tuy nhiên, bà Phượng Trân cho rằng vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế, đặc biệt là sự lúng túng trong tổ chức thực hiện việc phát hiện gương điển hình “Người con hiếu thảo” tại các cấp Hội LHPN thành phố.

Theo bà Nguyễn Trần Phượng Trân, tỷ lệ nam thanh niên trong diện xét gương tiêu biểu “người con hiếu thảo” còn ít. Trong khi đó, tại cộng đồng các khu phố, vẫn có nhiều tấm gương là nam giới cần được tuyên dương.

Cần ghi nhận vai trò nam giới trong phong trào "Người con hiếu thảo"- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

“Các bạn trẻ là nam rất hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ. Tuy nhiên vì ngại, các bạn nam này không thể hiện nhiều, hoặc là chúng ta chưa quan tâm đến. Chúng ta chỉ nhìn và nghĩ đó là bổn phận của người phụ nữ thì chưa phù hợp, vì còn có ở nam giới”, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết.

Chính vì vậy, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho rằng, cần nhìn rộng hơn nữa về nam giới. Trong đó, phong trào nên chú ý đến những trường hợp nam thanh niên điển hình chứ không nhìn ở góc độ phụ nữ.

Tại chương trình, anh Nguyễn Lê Phi Long, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Hưng (được tuyên dương Người con hiếu thảo năm 2023), đề xuất: Cần tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho thanh thiếu niên như thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ người cao tuổi, các diễn đàn chia sẻ câu chuyện thật về đạo hiếu. Những trải nghiệm trực tiếp giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của gia đình và sự biết ơn.

Phong trào cũng cần có thêm các chương trình tôn vinh gương hiếu thảo theo hình thức sinh động, hiện đại hơn, như sản xuất video ngắn, câu chuyện truyền cảm hứng để lan tỏa trên mạng xã hội. Khi gương điển hình được truyền tải đúng cách, hiệu ứng lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Qua đó, anh Phi Long đề nghị các cấp Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các gương “Người con hiếu thảo” có cơ hội tham gia chia sẻ tại trường học, khu dân cư, góp phần truyền cảm hứng trực tiếp đến các bạn trẻ. Những câu chuyện thật từ chính những người thật sẽ có sức chạm tới trái tim lớn hơn.

Bên cạnh đó, phong trao cũng cần tăng cường lồng ghép với các cuộc vận động như “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để giá trị hiếu thảo không chỉ được nhắc đến mà còn được thực hành thường xuyên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận