Cần nhiều hình thức lấy ý kiến chuyên gia lập pháp, hoạt động ở Mặt trận Tổ quốc góp ý sửa đổi Hiến pháp

PVH
05/05/2025 - 19:45
Cần nhiều hình thức lấy ý kiến chuyên gia lập pháp, hoạt động ở Mặt trận Tổ quốc góp ý sửa đổi Hiến pháp

Cấc đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, chiều 5/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Quốc hội lần lượt thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Trong đó, Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gồm 2 Điều.

Điều 1: Quyết định xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó tập trung vào các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và việc phân định đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 2: Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 để chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, các ngành, các cấp, ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cần nhiều hình thức lấy ý kiến chuyên gia lập pháp, hoạt động ở Mặt trận Tổ quốc góp ý sửa đổi Hiến pháp- Ảnh 1.

Chủ tọa phiên họp công bố kết quả biểu quyết bằng ấn nút điện tử

Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 quyết nghị thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gồm 15 thành viên, gồm: 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực và 8 Ủy viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban;

Các Phó Chủ tịch Ủy ban là: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Các Ủy viên Thường trực gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Trước đó, thảo luận tại Hội trường về các nghị quyết này, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, cho rằng: Việc thành lập Ủy ban dự thảo là bước quan trọng, tuy nhiên nội dung Nghị quyết nên xác định rõ tiêu chí, thành phần, thời hạn và cơ chế lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm tính dân chủ và khoa học trong quá trình sửa đổi. 

Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung về cơ cấu Ủy ban, gồm đại diện của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuyên gia pháp lý, đại diện chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tính toàn diện, đa chiều và đại diện.

Cần nhiều hình thức lấy ý kiến chuyên gia lập pháp, hoạt động ở Mặt trận Tổ quốc góp ý sửa đổi Hiến pháp- Ảnh 2.

Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, thảo luận

Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân là rất quan trọng. Ủy ban dự thảo cần tổ chức nhiều buổi tọa đàm với các nhà khoa học và các chuyên gia là những người đã tham gia nhiều trong hoạt động lập pháp, những chuyên gia hoạt động ở Mặt trận Tổ quốc, những chuyên gia về Hiến pháp Việt Nam và Hiến pháp của các nước. 

Đại biểu Anh Trí đề nghị: "Nội dung tọa đàm lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia cần được bổ sung vào tờ trình hoặc một văn bản nào đó để triển khai".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm