Cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản trong thời dịch

Đinh Thu Hiền
05/08/2021 - 14:50
Cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản trong thời dịch

Nguyễn Minh Vương cùng đồng bọn đã trộm cắp nhiều tài sản có giá trị tại nhà dân. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Công an tỉnh Trà Vinh vừa phát đi cảnh báo về việc tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để đột nhập vào nhà dân, các cơ sở kinh doanh, sản xuất để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, một số đối tượng không nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy, nghiện game đã lợi dụng sự chủ quan, lơ là, sơ hở, mất cảnh giác của người dân, người quản lý để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. "Một trong những thủ đoạn của chúng là lợi dụng các hộ gia đình vắng nhà, không có người trông coi tài sản; ngủ không khóa cửa, ổ khóa không đảm bảo an toàn; các cơ sở, kinh doanh không có người quản lý… để đột nhập", nguồn tin cho biết.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Nguyễn Minh Vương, 20 tuổi, ngụ ấp Lò Ngò, xã Song Lộc, huyện Châu Thành đã rủ Thạch Đông, 15 tuổi, ngụ ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần đi tìm tài sản để trộm. Vương điều khiển xe mô tô chở theo Đông dọc các tuyến đường, khi đi đến nhà chị Trang Thị Phấn, 33 tuổi, ngụ ấp Đai Tèn, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, thì thấy cửa ngoài không khóa, nên đã lẻn vào nhà lấy trộm 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S; hơn 01 lượng vàng 18K; 06 chỉ vàng loại 24K và một số tiền mặt, sau đó lên xe tẩu thoát. Sau khi phát hiện mất tài sản, chị Phấn đã trình báo lực lượng Công an và qua xác minh, điều tra cho biết, trước đó, Vương và Đông đã thực hiện 3 vụ trộm khác trên địa bàn xã Lương Hòa và xã Lương Hòa A với thủ đoạn tương tự. Tại cơ quan Công an, Vương và Đông đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương để điều tra. Còn Đông chưa đủ tuổi nên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bàn giao chính quyền địa phương giáo dục, quản lý.

Cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản trong thời dịch - Ảnh 1.

Đối tượng Lâm Minh Thành đã trộm cắp xe gắn máy của người dân đậu trước cửa nhà. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

"Đáng lưu ý là đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân đi làm ruộng, để xe trên bờ ruộng, cặp đường hay đậu xe trước sân nhà không người trông giữ, không có biện pháp bảo vệ để thực hiện hành vi trộm cắp", công an tỉnh Trà Vinh cho biết. Như trường hợp mất xe mô tô của anh Huỳnh Thanh Hải, ngụ ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa. Anh Hải vừa đi làm về đậu xe trước sân nhà, lúc sau phát hiện mất xe nên đã đi trình báo với cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Lương Hòa tiến hành xác minh và rà soát các đối tượng có liên quan. Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện Lâm Minh Thành, 30 tuổi, ngụ khóm 1, P.7, TP Trà Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do không có tiền tiêu xài và chơi game nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đi ngang nhà anh Hải, phát hiện trên xe có gắn sẵn chìa khóa, quan sát không có ai, Hải liền ra tay lấy trộm. Thành là đối tượng nghiện ma túy và có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước diễn biến bệnh dịch còn phức tạp, Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo quản tài sản, khi đi ngủ hoặc đi ra khỏi nhà cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ tránh các đối tượng đột nhập vào để lấy trộm tài sản. Khi phát hiện mất trộm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, điều tra, bắt giữ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm