Cao Bằng: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá vào học đường

Hoàng Sa (thực hiện)
10/06/2025 - 17:37
Cao Bằng: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá vào học đường

Ông Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng

Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá học đường với nhiều nội dung hành động cụ thể được đưa vào môn học để tuyên truyền cho học sinh, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, với Báo Phụ nữ Việt Nam.

PV: Xin ông cho biết về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong học đường của ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng thời gian qua, và những kết quả đã đạt được?

Ông Nguyễn Xuân Hiến: Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Các văn bản chỉ đạo tập trung vào các nội dung: 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, cán bộ, giáo viên về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và các hình thức thuốc lá mới; Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa; 

Thực hiện các biện pháp xây dựng trường học không khói thuốc theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác tuyên truyền và quản lý học sinh; đặc biệt hằng năm Sở GDĐT phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán thực hiện các hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá và phòng, chống tác hại thuốc lá, phổ biến, phân phát tờ rơi/các tài liệu truyền thông tại cơ quan, đơn vị hoặc các đơn vị trực thuộc/địa điểm công cộng thuộc phạm vi quản lý.

Về kết quả đạt được như sau:

Cho đến nay, 100 các cơ sở giáo dục đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động của các đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh theo nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

100 % các cơ sở giáo dục lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tác hại của thuốc là vào môn học như môn Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật), môn Khoa học tự nhiên (Sinh học),… và các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Cao Bằng: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá vào học đường- Ảnh 1.

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học

Các cơ sở giáo dục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh, thường xuyên thông báo và trao đổi về hành vi, thái độ của học sinh liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, y tế trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động như cuộc thi vẽ tranh, thi tìm hiểu kiến thức, diễn đàn “Nói không với thuốc lá”, tọa đàm chuyên đề… thu hút sự tham gia tích cực của học sinh.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh: 100% cơ sở giáo dục đưa nội dung “Trường học không khói thuốc” vào nội quy và có biển cấm hút thuốc trong khuôn viên trường.

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng cấp phát 25.000 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến 26 cơ sở giáo dục trên địa bàn. Lắp đặt 75 pano tuyên truyền tại 21 cơ sở giáo dục, nội dung tập trung vào cảnh báo tác hại và kêu gọi hành động chống thuốc lá trong trường học.

PV: Việc triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá học đường có những thuận lợi và khó khăn gì?

Ông Nguyễn Xuân Hiến: Nói về thuận lợi, thì ngành Giáo dục và Đào tạo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên và sự phối hợp của các Sở, Ban ngành liên quan.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống thuốc lá. Học sinh đa số có ý thức tốt, sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Tuy nhiên cũng có những khó khăn, chẳng hạn như: Sự phát triển của các hình thức thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng khó kiểm soát. Một số cha mẹ học sinh, học sinh còn chủ quan, thiếu hiểu biết về tác hại của thuốc lá và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền tại một số cơ sở giáo dục còn hạn chế.

PV: Theo ông ,cần có những kiến nghị, những đề xuất gì trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá học đường để đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Xuân Hiến: Tôi cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền để nâng cao kỹ năng giáo dục học sinh về phòng chống thuốc lá; đa dạng hóa nguồn tài liệu dễ tiếp cận cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới, thì công tác phòng, chống tác hại thuốc lá học đường sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm