Cao Bằng: Thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao nhận thức bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
Phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng mạnh dạn nói lên được suy nghĩ và chính kiến của mình trước đám đông
Thời gian qua, tại tỉnh Cao Bằng, các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của chị em trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.
Bà Hoàng Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cao Bằng, chia sẻ với Báo PNVN một số bài học kinh nghiệm trong tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em trong tỉnh.

Bà Hoàng Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cao Bằng
+ Xin bà chia sẻ một số kế quả đạt được của Hội LHPN tỉnh Cao Bằng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ?
Bà Hoàng Thị Thương: Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" giai đoạn 2017 - 2027, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN cấp cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông theo chủ đề công tác hàng năm, lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt chi hội để truyền thông các nội dung cơ bản.
Trong đó, chúng tôi tập trung vào các vấn đề thiết thực với hội viên phụ nữ như: Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; an toàn thực phẩm... trọng tâm ưu tiên là phòng chống xâm hại trẻ em.
Các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt chi hội truyền thống, các buổi hội thảo, tập huấn, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới..., góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em ở từng địa bàn, lĩnh vực.
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng hiện có 56 xã/phường, 03 đơn vị trực thuộc với 1.477 chi hội.
Tổng số hội viên là 92.283/184.461 tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.
Kết quả: Các cấp Hội tổ chức được 02 cuộc hội thảo/120 người, 16 lớp tập huấn/794 người, 6.334 cuộc truyền thông/285.374 lượt người tham dự; ra mắt 30 mô hình thực hiện Đề án 938 tập trung vào các nội dung: "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em"; "Cha mẹ nuôi dạy con tốt"...
Các mô hình được thành lập với mục đích xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn trực tiếp những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; xâm hại phụ nữ, trẻ em; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Vị thế của phụ nữ Cao Bằng ngày càng được khẳng định trên các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình
Tuy nhiên, ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn còn tồn tại tình trạng bất bình đẳng giới, định kiến giới, khuôn mẫu giới, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do các yếu tố như: Định kiến giới trong gia đình và xã hội còn khá nặng nề; trình độ dân trí chưa cao nên kiến thức và kỹ năng để xóa bỏ bất bình đẳng giới còn phần nào hạn chế. Ở một số địa phương vẫn có tình trạng trẻ em gái bỏ học để lấy chồng sớm.
Bên cạnh đó, người phụ nữ tự tạo ra định kiến đối với bản thân thông qua đức hy sinh, khiêm tốn, bao dung; tự ràng buộc bổn phận với chồng, con cái; sẵn sàng lùi bước cho nam giới; tâm lý an phận, bằng lòng với những gì đang có... Tâm lý chấp nhận đó làm cản trở chính sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt trong sự nghiệp và công việc của mình.
Những tác động của định kiến giới, khuôn mẫu giới làm nhiều phụ nữ phải đối mặt với áp lực về tinh thần, vật chất, đặc biệt là một bộ phận phụ nữ ở nông thôn. Họ sẵn sàng từ bỏ những sở thích thường ngày để lo toan cho cuộc sống gia đình, chăm lo cho họ hàng nội, ngoại 2 bên, tham gia các hoạt động của xóm, làng. Điều đó cũng ngăn cản họ cống hiến sức lực của mình bình đẳng như nam giới.
+ Để khắc phục những tồn tại đó, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã có những chương trình, hoạt động gì để nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên phụ nữ?
Bà Hoàng Thị Thương: Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn thực hiện dự án được nâng cao nhận thức, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, về giới và bình đẳng giới đã được cải thiện rõ nét.
Qua đó, chị em đã có nhiều thay đổi trong "nếp nghĩ, cách làm", chất lượng cuộc sống gia đình của hội viên phụ nữ và trẻ em từng bước được nâng lên. Các vụ việc bạo lực gia đình, định kiến giới đã giảm đáng kể, thể hiện qua các hoạt động ở cộng đồng. Đã huy động được đông đảo lực lượng nam giới tham gia vào công việc gia đình, đồng áng và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động cộng đồng. Những công việc nhà, việc đồng áng mà từ trước tới nay quan niệm là chỉ phụ nữ làm thì nay nam giới đã chủ động tham gia tích cực.
Phụ nữ đã mạnh dạn nói lên được suy nghĩ và chính kiến của mình trước đám đông, đã nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình thông qua các cuộc đối thoại với cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động
+ Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng có "hiến kế" gì để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo: "Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái"?
Bà Hoàng Thị Thương: Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực. Cụ thể: Đẩy mạnh đa dạng các hình thức truyền thông (hội nghị, tọa đàm, mạng xã hội, pa-nô, áp phích...) về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại; tổ chức các chiến dịch truyền thông định kỳ với chủ đề "Nói không với bạo lực", "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng; tuyên truyền, vận động nam giới và thành viên trong gia đình chia sẻ trách nhiệm, xóa bỏ định kiến giới, xây dựng quan hệ bình đẳng, tôn trọng và an toàn.
Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao năng lực cán bộ và phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại thông qua việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho cán bộ Hội các cấp. Đồng thời, tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ bị bạo lực, phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ, phòng tránh xâm hại cho trẻ em gái, học sinh thông qua sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ, mạng xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các phong trào, hoạt động Hội.
Bước vào nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện, phối hợp của chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan, các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết Dân chủ - Hành động - Sáng tạo - Phát triển", nỗ lực không ngừng để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh ngày càng lớn mạnh, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!