Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/10/2025 - 21:06 (GMT+7)

Cao Bằng: Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá trong bối cảnh mới

Hoàng Thủy
Cao Bằng: Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá trong bối cảnh mới

Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, đem lại những hiệu quả cho cộng đồng

Sau hơn 1 thập kỷ triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả trong xây dựng môi trường không khói thuốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trước làn sóng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thế hệ mới đang hướng mạnh vào giới trẻ, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua.

Nhiều chuyển biến tích cực sau hơn 10 năm thực hiện Luật

Ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, tỉnh Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và kiểm tra việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, bến xe, khu vực công cộng…

Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh Cao Bằng, đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như hội thảo, pano, tờ rơi, phát thanh, truyền hình. Nhờ đó, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo thống kê của ngành Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giảm đáng kể so với giai đoạn trước khi có Luật. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa quy định “không hút thuốc lá nơi làm việc” vào nội quy, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn tỉnh cũng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học không khói thuốc”, tổ chức ngoại khóa, sân khấu hóa các tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại thuốc lá, giúp học sinh hình thành ý thức tự bảo vệ sức khỏe.

Thách thức từ thuốc lá điện tử và sản phẩm thế hệ mới

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Cao Bằng đang phải đối mặt với thách thức lớn từ sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thế hệ mới.

Các sản phẩm này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với hình thức bắt mắt, hương vị đa dạng, dễ tiếp cận, đặc biệt hướng tới giới trẻ và học sinh, sinh viên. Thực tế, tại một số khu vực đô thị của tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng.

Cao Bằng: Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá trong bối cảnh mới- Ảnh 1.
Cao Bằng: Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá trong bối cảnh mới- Ảnh 2.

Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong học đường

Theo bác sĩ Hoàng Thị Thu Hằng, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cao Bằng: “Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất gây nghiện, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp. Đáng lo ngại là người dùng, đặc biệt là giới trẻ, thường lầm tưởng đây là sản phẩm ‘an toàn hơn thuốc lá truyền thống".

Tăng cường kiểm soát và truyền thông phòng ngừa

Trước thực trạng đó, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua bán, quảng cáo và sử dụng thuốc lá điện tử. Các đơn vị y tế phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm.

Đồng thời, ngành Y tế tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, tập trung vào nhóm đối tượng học sinh, sinh viên - những người dễ bị tác động bởi các sản phẩm thuốc lá mới. Nhiều hoạt động như hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, truyền thông trực tuyến, và tuyên truyền qua mạng xã hội được triển khai nhằm lan tỏa thông điệp: “Thuốc lá điện tử - mối nguy hại mới cho sức khỏe giới trẻ”.

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu duy trì và mở rộng mô hình môi trường không khói thuốc tại 100% cơ quan, đơn vị hành chính, 90% trường học và 80% cơ sở y tế. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Luật, đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về quản lý, kiểm soát thuốc lá điện tử và các sản phẩm thay thế.

Cao Bằng: Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá trong bối cảnh mới- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra xử lý tình trạng buôn lậu thuốc lá ở Cao Bằng

Ông Nguyễn Văn Bình, Sở Y tế Cao Bằng, nhấn mạnh: “Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Chỉ khi mỗi người dân nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá, chúng ta mới có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc".

Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Cao Bằng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện ngày càng tinh vi của thuốc lá điện tử và sản phẩm thế hệ mới, tỉnh cần tiếp tục kiên trì, sáng tạo trong công tác truyền thông, kiểm soát và giáo dục thế hệ trẻ - để mỗi người dân trở thành “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý 16 vụ vi phạm, tang vật thu giữa 18.927kg nguyên liệu thuốc lá. Hải quan Khu vực 6 (địa bàn Cao Bằng) thu giữ 6.832kg nguyên liệu thuốc lá. Điển hình, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 59 vụ/72 đối tượng, thu giữ gần 98.250kg nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; khởi tố 1 vụ án/3 bị can về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc lá qua biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thu giữ 18.223kg nguyên liệu thuốc lá.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận