Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm, dương tính với SARS-CoV-2 kèm theo biểu hiện suy hô hấp, sốt cao, mệt mỏi. Sau 40 ngày cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
Ngay sau khi thai sổ một phút, bệnh nhân xuất hiện tím tái, thở ngáp và ngừng tim. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu để hỗ trợ bệnh nhân.
Ngay sau khi bị bỏng, gia đình đem bé tới thầy lang chữa mẹo. Phương pháp "tối ưu" thầy lang đem tới cho trẻ là dùng lông động vật đắp lên vùng bỏng khiến bé có nguy cơ nhiễm trùng nặng.
Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 46.501 ca mắc Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bình Dương áp dụng công thức 5 điểm chống dịch, trong đó giảm tử vong và vaccine là ưu tiên hàng đầu.
Ngày 12/8, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 đặt tại Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TPHCM) đã được đưa vào sử dụng với quy mô 350 giường.
Bệnh viện quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực (ICU), trong đó 100 giường hồi sức nguy kịch, vừa được TP HCM gấp rút thành lập từ Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 nhằm thực hiện chiến lược dồn lực hạn chế bệnh nhân tử vong. Hiện, hơn 530 y bác sĩ đã đến làm việc, trong giai đoạn "thiết lập giường bệnh tới đâu, nhận bệnh gần kín đến đó". Nhân lực và trang thiết bị đang tiếp tục được huy động.
Đội chi viện chuyên về hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường làm nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường ở TPHCM.
Sau khi ăn món mối ít phút, bệnh nhân cảm thấy bứt dứt, khó chịu, nổi mề đay toàn thân, tình trạng khó chịu tăng nhanh. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện khó thở, nói khó, hồi hộp, hoảng sợ.
Từ ngày 27/5, Bộ Y tế sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 240.000 công nhân tại 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Trong khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kêu gọi các trường y dược sẵn sàng chi viện cho 2 tỉnh để chống dịch.
Sau khi tan học về nhà, nữ sinh học lớp 12 bất ngờ bị co giật, hôn mê sâu do đột quỵ. May mắn, nữ sinh đã được các bác sĩ can thiệp cứu sống kịp thời.