Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/06/2026 - 14:32 (GMT+7)

Vợ chồng dân tộc Mường "gánh việc làng", vun đắp giá trị của gia đình Việt

Phương Anh
Vợ chồng dân tộc Mường "gánh việc làng", vun đắp giá trị của gia đình Việt

Gia đình chị Hoàng Thị Loan - anh Phạm Văn Toàn

Là Chi hội trưởng phụ nữ tận tụy việc Hội vừa vun vén giữ lửa hạnh phúc gia đình, chị Hoàng Thị Loan cùng anh Phạm Văn Toàn - Trưởng thôn Trâm, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, đang viết nên câu chuyện đẹp về một gia đình bình đẳng, tiến bộ, biết làm giàu bằng lao động và sống trách nhiệm với cộng đồng.

Những ngày cuối tháng 6, khi Ngày Gia đình Việt Nam đang đến gần, câu chuyện về gia đình chị Hoàng Thị Loan và anh Phạm Văn Toàn ở thôn Trâm, xã An Bình lại được nhiều người dân địa phương nhắc đến như một hình mẫu đẹp của gia đình Việt Nam thời kỳ mới.

Gặp chị Loan trong một buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ của thôn, điều gây ấn tượng không phải là những bằng khen hay thành tích mà là nụ cười hiền hậu và cách chị gần gũi với từng hội viên. Người phụ nữ dân tộc Mường sinh năm 1989 ấy hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trâm, đồng thời là người đồng hành cùng chồng trong phát triển kinh tế gia đình và các hoạt động vì cộng đồng.

Ít ai biết rằng, để có được cuộc sống ổn định như hôm nay, vợ chồng chị đã trải qua không ít khó khăn. Năm 2009, chị Loan nên duyên cùng anh Phạm Văn Toàn, chàng trai Mường sinh ra và lớn lên trên quê hương An Bình. Cùng chung khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no bằng sức lao động của mình, hai vợ chồng bắt đầu từ những công việc quen thuộc của người nông dân miền núi: Trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nhỏ lẻ.

"Từng đồng vốn của gia đình họ đều được chắt chiu từ công sức lao động", người dân trong thôn vẫn thường nói về gia đình chị Loan, anh Toàn như vậy.

Cặp vợ chồng dân tộc Mường "hai vai gánh việc làng", vun đắp những giá trị của gia đình Việt - Ảnh 1.

Chị Loan mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quy mô canh tác và từng bước hình thành mô hình kinh tế hiệu quả

Vừa sản xuất, vừa chăm lo việc Hội 

Khai thác tiềm năng của đồng đất quê hương, anh chị mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quy mô canh tác và từng bước hình thành mô hình kinh tế hiệu quả. Sự cần cù, dám nghĩ dám làm đã giúp gia đình chị từng bước vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của địa phương.

Bước ngoặt lớn đến khi vợ chồng chị quyết định xây dựng HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An. Từ vài sản phẩm nông nghiệp ban đầu, HTX đã phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với các sản phẩm rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP như lặc lày, mướp đắng, bầu, bí và sản phẩm mật ong đạt OCOP 3 sao. 

Hiện nay, HTX có 40 thành viên. Anh Toàn đảm nhận vai trò giám đốc, còn chị Loan trực tiếp tham gia quản lý, điều hành nhiều hoạt động. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, hợp tác xã còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Cặp vợ chồng dân tộc Mường "hai vai gánh việc làng", vun đắp những giá trị của gia đình Việt - Ảnh 2.
Cặp vợ chồng dân tộc Mường "hai vai gánh việc làng", vun đắp những giá trị của gia đình Việt - Ảnh 3.
Cặp vợ chồng dân tộc Mường "hai vai gánh việc làng", vun đắp những giá trị của gia đình Việt - Ảnh 4.

Vợ chồng chị Loan, anh Toàn đi đầu trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi tại địa phương

Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người trân trọng chị Loan hơn cả lại nằm ở vai trò của một cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

Từ khi được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trâm năm 2021, chị Hoàng Thị Loan luôn là người đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động do Hội phát động. Với chị, công tác Hội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để đồng hành cùng phụ nữ trong thôn vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của chị, Chi hội Phụ nữ thôn Trâm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận 05 giấy khen của Hội LHPN xã, UBND xã, của Hội LHPN cấp trên. Bản thân chị Loan vinh dự nhận được 7 Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành, trong đó có 01 Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Hòa Bình (cũ). Nhiều hội viên đã mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Mái nhà nhỏ nuôi dưỡng những ước mơ lớn

Không chỉ năng động trong công tác Hội, chị Loan còn là người giữ lửa cho tổ ấm của mình. Dù bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội, vợ chồng chị vẫn luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình. Hai con của anh chị, một cháu học lớp 10 và một cháu học lớp 7, nhiều năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Trong căn nhà luôn rộn tiếng cười ấy, sự sẻ chia và đồng hành chính là sợi dây gắn kết các thành viên. Dù đảm nhận nhiều công việc khác nhau, anh Toàn và chị Loan luôn thấu hiểu, hỗ trợ nhau để cùng vun đắp tổ ấm và chăm lo cho các con trưởng thành.

Không chỉ là người chồng trách nhiệm, người cha gương mẫu trong gia đình, anh Phạm Văn Toàn còn là một Trưởng thôn tận tụy, được người dân địa phương tin yêu. Trên cương vị Trưởng thôn Trâm, anh luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 

Với sự tâm huyết và gần gũi với người dân, nhiều năm liền thôn Trâm giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, Chi bộ thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của xã An Bình, nhận được rất nhiều giấy khen của các cấp, các ngành. Bản thân anh Toàn nhiều năm liền được công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được trên 30 Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành khen thưởng.

Truyền cảm hứng bằng những giá trị tốt đẹp 

Chị Đinh Thị Phương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã An Bình, đánh giá: Nếu anh Toàn là người năng nổ với công việc của thôn xóm thì chị Loan lại là cán bộ Hội phụ nữ nhiệt tình, luôn hết lòng với hội viên và các hoạt động cộng đồng. Sự đồng lòng của vợ chồng anh chị không chỉ tạo nên một gia đình hạnh phúc mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến bà con trong thôn.

Tinh thần trách nhiệm ấy được thể hiện rõ qua những hoạt động nhân đạo mà anh chị kiên trì thực hiện nhiều năm qua. Năm 2021, anh chị đã vận động thành lập Câu lạc bộ hiến máu Hưng Thi với 50 thành viên tham gia. Bằng sự nhiệt huyết của những người sáng lập, câu lạc bộ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương. Sau 5 năm hoạt động, các thành viên đã tham gia 475 lượt hiến máu, đóng góp hơn 460 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Riêng anh Toàn đã có 30 lần hiến máu tình nguyện, còn chị Loan tham gia 10 lần. Không dừng lại ở đó, gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. 6 năm qua, anh chị đã đóng góp gần 50 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn. Hợp tác xã của gia đình cũng nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt với mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi năm học.

Cặp vợ chồng dân tộc Mường "hai vai gánh việc làng", vun đắp những giá trị của gia đình Việt - Ảnh 7.

Vợ chồng chị Loan - anh Toàn tích cực tham gia công việc trong thôn

Ở thôn Trâm hôm nay, nhiều người vẫn nhắc đến gia đình chị Loan và anh Toàn như tấm gương biết làm giàu bằng lao động chân chính, biết cống hiến bằng trái tim nhân ái và biết giữ gìn hạnh phúc bằng sự yêu thương, sẻ chia.

Theo chị Đinh Thị Phương, điều đáng quý ở gia đình chị Loan là sự đồng hành, sẻ chia giữa vợ và chồng trong mọi công việc. Chị Loan là cán bộ Hội rất năng động, trách nhiệm, luôn nhiệt tình với các phong trào phụ nữ. Trong khi nhiều cán bộ cơ sở còn gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ số thì cả chị Loan và anh Toàn đều sử dụng thành thạo máy tính, điện thoại thông minh để phục vụ công việc, cập nhật thông tin và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. 

Từ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mô hình hợp tác xã, tham gia công tác xã hội đến hoạt động nhân đạo, từ thiện, vợ chồng chị Loan đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Đây cũng là một trong những gương điển hình được Hội LHPN xã lựa chọn tuyên truyền, nhân rộng nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận