Cậu bé 6 tuổi “khuấy động” sóng truyền hình với Vũ điệu Virus Corona

Bảo Minh - Ảnh: BTC
09/04/2021 - 10:52
Cậu bé 6 tuổi “khuấy động” sóng truyền hình với Vũ điệu Virus Corona

Tài năng nhí Chí Bảo đến từ TP Vũng Tàu

Vẻ nhí nhảnh, giọng hát trong trẻo, bước nhảy sôi động… đã khiến bé Chí Bảo trở thành tâm điểm chú ý của tập mở màn chương trình truyền hình “Người hùng của những ngôi sao”.

Tập đầu tiên của cuộc thi tài năng Người hùng của những ngôi sao đã lên sóng HVT7 vào tối 8/4. Mở đầu đêm thi vòng loại là sự xuất hiện của một tài năng đặc biệt - bé Chí Bảo (6 tuổi, đến từ Vũng Tàu). Vừa ra sân khấu, Chí Bảo đã khiến khán giả "phát cuồng" bởi sự dễ thương nhí nhảnh, khuôn mặt sáng sân khấu và phong cách thời trang cực kỳ sành điệu.

Trình diễn ca khúc Vũ điệu virus corona được chế lại với âm nhạc sôi động, tươi mới, giọng hát trong trẻo, bước nhảy sôi động... của Chí Bảo đã làm hài lòng BGK.

Không chỉ dừng ở tài năng hát, nhảy, Chí Bảo còn khiến khán giả ngạc nhiên vì khả năng diễn song tấu hài cùng với người cha của mình.

Giám khảo Trịnh Tú Trung khẳng định, Chí Bảo sẽ là một ngôi sao trong tương lai. Tuy nhiên, "mẹ chồng quốc dân" cũng không quên "nhắc khéo" phụ huynh rằng " cậu bé còn quá nhỏ, không nên để bị ảnh hưởng quá nhiều từ ánh hào quang sân khấu, vở tấu hài thật sự không phù hợp với lứa tuổi của bé vì những lời thoại mang tính đốp chát".

Phần trình diễn của bé Chí Bảo

Tiếp theo là một phần thi độc nhất vô nhị của võ sư Bùi Mạnh Tưởng (đến từ Hà Nội). Chưa vào "món chính" nhưng vị võ sư đã gây ấn tượng cực mạnh với BGK ngay từ phần "khai vị" với body cực chất, khiến siêu mẫu Lại Thanh Hương phải "tròn mắt".

Độ hoành tráng của tiết mục bắt đầu khi 70kg sắt được dính chặt vào ngực vị võ sư bằng khí công. BGK bị thuyết phục hoàn toàn. Và 3 ngôi sao Xanh là kết quả xứng đáng cho màn trình diễn phi thường của vị võ sư "có một không hai".

Bùi Mạnh Tưởng cho biết: "Do khi sinh ra chỉ nặng hơn 1kg, sức khỏe yếu, nên bố mẹ đã cho đi học võ từ 5 tuổi". Đến nay, anh đã 30 năm theo học võ thuật và 15 năm khí công. Trong một lần đi thiền trên núi, thấy có lá cây rơi dính vào người mà không rơi, nhưng khi anh mở mắt ra lại rớt dưới đất. Từ đó, anh quyết định tìm hiểu tập phương pháp hút đồ vật từ những đồ nhỏ như thìa dĩa, và quyết tâm tập dần hút được vật lên tới... 100kg.

Chàng trai Nguyễn Minh Lộc (21 tuổi, đến từ Quảng Trị) mang đến bài hát "Ý em sao" của Lăng LD và Kay Trần. Ngoài ra, chàng trai còn phô diễn khả năng giả giọng các ca sĩ như Khánh Phương, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng... Tuy nhiên, tiết mục không được đánh giá cao và nhận về 3 ngôi sao Đỏ.

Mỹ Tiên (đến từ TPHCM) xuất hiện với rất nhiều khuyên trên người hát bài Môi tím. Nhưng ngay ở câu hát đầu tiên, vì hồi hộp, cô gái đã quên lời. Giám khảo lập tức cho dừng phần thi bằng việc giơ lên 3 sao Đỏ. Giám khảo Lại Thanh Hương nhận xét: "Em hát như hát karaoke". Không phục, Mỹ Tiên tranh cãi kịch liệt với ban giám khảo, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, cô nàng đành phải chờ cơ may từ phần bình chọn của khán giả.

Thí sinh nhí Nguyễn Hoàng Yến Trang (9 tuổi, đến từ Long An) hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo bằng một bức tranh vẽ bằng hai tay cực đẹp. Ngoài vẽ, viết bằng 2 tay, Yến Trang còn có tài tính nhẩm siêu tốc, khiến các giám khảo bất ngờ và thích thú. Kết quả, Yến Trang đoạt liền 3 ngôi sao Xanh.

Phần trình diễn "thổi tiền ra nhạc" của

Phần trình diễn "thổi tiền ra nhạc" của thí sinh Huỳnh Văn Sáu

Khép lại tập 1 là tiết mục "thổi tiền ra nhạc" của thí sinh Huỳnh Văn Sáu đến từ Bình Phước. Sở hữu làn hơi dài khỏe cùng năng khiếu âm nhạc đặc biệt, thí sinh "tóc bạc" khiến khán giả ngỡ ngàng với màn biến tờ tiền thành một nhạc cụ và thổi nên những giai điệu bắt tai.

Đam mê chế tạo, Huỳnh Văn Sáu không ít lần cãi nhau với vợ vì "làm ồn". Chưa kể khó khăn là anh còn... không biết chữ. Nghe xong những câu chuyện, ai nấy cũng cảm phục nghị lực và tài năng của anh.

Lẽ ra phần thi này đã nhận được trọn vẹn 3 ngôi sao Xanh của BGK. Tuy nhiên, "phút bù giờ" Lại Thanh Hương bất ngờ "lật kèo" vì cho rằng thí sinh "một màu".

Dàn giám khảo cuộc thi "Người hùng của những ngôi sao"

Dàn giám khảo cuộc thi "Người hùng của những ngôi sao"

Chương trình Người hùng của những ngôi sao gồm 16 tập, phát sóng lúc 21h30 thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7. Để trở thành Người hùng của những ngôi sao, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết, Chung kết.

Ở vòng loại, mỗi đêm thi, giám khảo sẽ là người quyết định tài năng nào bước tiếp thông qua những "ngôi sao".

Thí sinh, nếu nhận trọn vẹn 3 ngôi sao Xanh, sẽ thẳng tiến vào vòng bán kết. Còn chỉ được 2 ngôi sao Xanh thì thí sinh sẽ bước vào phòng chờ. Trường hợp thí sinh nhận từ 2 sao Đỏ trở lên sẽ tạm thời rời khỏi cuộc chơi.

Tuy nhiên, thí sinh vẫn còn cơ hội quay trở lại chương trình nếu như tiết mục trình diễn nhận được nhiều sự bình chọn từ khán giả thông qua các kênh truyền thông.

Ngồi vị trí ghế nóng Người hùng của những ngôi sao là: Đạo diễn, ca sĩ triệu view Vương Khang - "phù thủy" top-trending của Rap Việt Người ấy là ai; Giám khảo quốc tế kiêm "mẹ chồng quốc dân" Trịnh Tú Trung và HLV catwalk Lại Thanh Hương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm