Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải

PV
05/07/2021 - 16:00
Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, hình ảnh những bó hoa được làm từ vải đã liên tục thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ về sự sáng tạo cũng như đẹp mắt này.

Liên tiếp vài ngày nay, trên các nhóm Facebook, mọi người truyền tai ảnh chụp những bó hoa được làm từ trái vải. Theo tìm hiểu của phóng viên đây là một trong những sự sáng tạo của chị Nguyễn Thị Tuyết – chủ viện thẩm mỹ nổi tiếng Zelda tại Hà nội.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 1.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 2.

 Vải thiều Bắc Giang là bó hoa đẹp nhất!

Gần đây, trong khi trên báo chí và truyền thông xã hội đang ngày ngày kêu gọi "giải cứu" nông sản thì giá cả của nông sản lại đang bị kéo tụt. Thương lái tranh thủ ép giá nông dân ở vườn nhưng bán ra giá cao - lợi dụng tấm lòng giúp đỡ của đồng bào.

Trước đó, ngày 27/5, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một nông dân đi bán vải thiều ở phố Kim, xã Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị thương lái ép giá từ 8.000 đồng/kg xuống 2.000 đồng/kg.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 3.

Chị Tuyết cùng người thân sáng tạo ra những bó hoa làm bằng trái vải, giúp mọi ngời hiểu rõ hơn về giá trị của trái vải Bắc Giang.

 Là người con sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc giang, từ nhỏ chị Tuyết đã chứng kiến bố mẹ phải vất vả, bỏ biết bao mồ hôi công sức chăm sóc 200 gốc vải thiều để cho ra những trái ngọt. Hơn ai hết, chính chị là người hiểu được giá trị của quả vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang.

Từ tình yêu dành cho trái vải và quê hương mình, chị Tuyết đã cùng người thân lên ý tưởng sáng tạo ra những bó hoa làm bằng trái vải để tôn vinh và lan toả thông điệp giúp mọi ngời hiểu rõ hơn về giá trị của trái vải Bắc Giang.

"Tiêu thụ vải thiều – Góp quỹ Vaccine"

Bên cạnh việc đồng hành hỗ trợ các chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 từ năm 2020, mới đây nhất chị Tuyết đã tổ chức chương trình: "Tiêu thụ vải thiều – Góp quỹ Vaccine" vô cùng ý nghĩa nhằm mục đích vừa đồng hành cùng bà con nông dân trong việc tiêu thụ nông sản sạch, vừa ủng hộ quỹ vắcxin 19 cho chính phủ.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 4.

 Suốt một tháng ròng rã vừa qua chị Tuyết đã huy động hết những nguồn lực vốn có của mình: từ mặt bằng của cơ sở thẩm mĩ, đội ngũ nhân viên, đối tác, khách hàng người thân và cả những kênh truyền thông cá nhân… tham gia vào quá trình tiêu thụ vải thiều. Làm sao có thể hỗ trợ được bà con nhanh, nhiều nhất vì vải đang vào mùa chín rộ và làm sao có thể ủng hộ được nhiều nhất vào quỹ Vaccine của Chính phủ.

Và trái ngọt gặt hái được là từ lúc phát động chương trình tính đến nay, chị đã cùng đội ngũ công sự đã tiêu thụ được đến 270 tấn vải thiều Bắc Giang và đã đóng góp được 430 triệu đồng doanh thu vào quỹ Vaccine phòng dịch bệnh theo lời phát động của Chính phủ.

Gần 1 tháng trôi qua, chỉ bằng nỗ lực của bản thân mình và các "cộng sự" là những người thân đã bán được 270 tấn vải thiều Bắc Giang với giá trung bình đạt tới 43.000 đồng/kg. Và điều thật đáng quý, chị đã dành 430 triệu đồng- một phần từ tiền bán vải để ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 theo lời phát động của Chính phủ.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 5.

Kết nối nông sản – chia sẻ yêu thương

Không dừng lại ở đó, chị cùng những người thân còn sáng tạo hơn khi trang trí 1 chiếc siêu xe bằng trái vải với thông điệp "Kết nối nông sản – chia sẻ yêu thương" để đẩy mạnh hơn làn sóng ủng hộ.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 6.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 7.

Câu chuyện ý nghĩa đằng sau người phụ nữ làm những bó hoa bằng trái vải - Ảnh 8.

Qua những hình ảnh thật đẹp này, chị Tuyết hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện để chung tay cùng chống dịch – tất cả vì một Việt Nam thân yêu!


Để ủng hộ vải thiều và theo dõi thêm về thẩm mỹ viện Zelda bạn có thể xem tại đây:

Fanpage: https://www.facebook.com/zeldabeautycenter

Website: https://zeldabeauty.com/

Địa chỉ liên hệ trực tiếp:

Cơ sở 1: Zelda Beauty – 80 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Zelda For Men – 70 Lô 2 Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Nguồn: Zelda Beauty
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm