"Cây gạo" Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phát 60 tấn cho người nghèo giữa đại dịch Covid-19

D.Hà
19/04/2020 - 08:45
"Cây gạo" Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phát 60 tấn cho người nghèo giữa đại dịch Covid-19
Từ ngày 16/4, trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sau 3 ngày triển khai, đã có gần 4.000 lượt người đến với "Cây gạo – NEU" cùng gần 12 tấn gạo trao tay giữa đại dịch Covid-19

Nhằm chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức chương trình "Cây gạo - NEU giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19".

Được biết, trong buổi sáng đầu tiên tổ chức chương trình, đã có khoảng 700 lượt người đến nhận gạo, với tổng số 2 tấn gạo. Dự kiến, trong 15 ngày phát gạo, Nhà trường sẽ phát hơn 60 tấn gạo đến người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

"Cây gạo" Đại học Kinh tế Quốc dân phát 60 tấn gạo cho người nghèo giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lãnh đạo nhà trường trao tận tay túi gạo nghĩa tình cho người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: NEU

Kết thúc ngày 18/4, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng trước cổng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 Giải Phòng, Hà Nội để nhận những phần gạo miễn phí từ "Cây gạo - NEU" được phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày phòng chống dịch Covid-19. Sau 3 ngày diễn ra chương trình đã có gần 4000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã đến với Cây gạo - NEU cùng gần 12 tấn gạo đã được phát đến tay người dân.

"Cây gạo" Đại học Kinh tế Quốc dân phát 60 tấn gạo cho người nghèo giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân viên nhà trường tất bật đóng gọi gạo để trao cho người dân. Ảnh: NEU

Chia sẻ về điều này, TS. Nguyễn Hữu Đồng - Chủ tịch công đoàn trường cho biết, Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát gạo cho người nghèo, mỗi người 3 kg/tuần, triển khai liên tiếp trong 15 ngày với lượng gạo dự kiến hơn 60 tấn, và có thể kéo dài nếu có các đơn vị khác hỗ trợ, chung tay.

Bà Hà Thị Thanh (60 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)  - một trong những người được nhận gạo trong tay, xúc động cho biết rất vui khi tới điểm "Cây gạo" để nhận gạo miễn phí. "Quá trình nhận gạo diễn ra rất nhanh, gọn và tuân thủ quy định phòng dịch chặt chẽ" - bà Thanh nói.

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 này, tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã quyên góp và ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành phố Hà Nội 150 triệu đồng; gửi tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng thông qua Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và đội ngũ tuyến đầu chống dịch tại phường Đồng Tâm 60 triệu đồng... 

Ngoài ra, ngay trong sáng ngày 16/4, rất nhiều cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã đóng góp thêm bằng nhiều hình thức để ủng hộ người dân với mong muốn có thể san sẻ một phần khó khăn với bà con nghèo trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Cây gạo" Đại học Kinh tế Quốc dân phát 60 tấn gạo cho người nghèo giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Rất nhiều mạnh thường quân chung tay đóng góp cho Cây gạo ngày càng đầy thêm. Ảnh: NEU

Lịch phát gạo vẫn diễn ra từ 08:00 - 16:30 hàng ngày. Riêng ngày mai (chủ nhật, ngày 19/4), Nhà trường nghỉ phát gạo để thực hiện công tác chuẩn bị cho các ngày tiếp theo. Dự kiến trong những ngày tới, hơn 60 tấn gạo từ Cây gạo NEU sẽ tới tay bà con nghèo và khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm