CEO Esther Nguyễn: Mềm mỏng nhưng rất kỷ luật khi dạy con

Nguyên Phúc (thực hiện)
08/03/2021 - 23:52
CEO Esther Nguyễn: Mềm mỏng nhưng rất kỷ luật khi dạy con

Gia đình của chị Esther Nguyễn

Bí quyết để có thể chu toàn cùng lúc việc điều hành một tập đoàn công nghệ đã vươn ra tầm quốc tế, nuôi dạy 4 đứa trẻ, chăm sóc bản thân cũng như gìn giữ tình yêu với bạn đời của chị Esther Nguyễn, người sáng lập và điều hành tập đoàn nội dung số POPS Worldwide, chính là thiết lập kỷ luật và tuân thủ kỷ luật.

+ Đã 14 năm kể từ ngày đóng cửa một startup về công nghệ xanh đang hoạt động rất tốt ở Mỹ để về Việt Nam khởi nghiệp, chị thấy thế nào về lựa chọn của mình?

Ngày đó, với tôi, chọn lựa ấy hoàn toàn cảm tính. Đơn giản là tôi nhận thấy người Việt rất yêu âm nhạc sau vài lần có cơ hội về Việt Nam. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu… Chỉ biết mình phải về. Về đến Việt Nam, may mắn tôi tìm được một vài cộng sự "hợp cạ" và chúng tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên với âm nhạc, sau đó chọn nội dung số làm con đường cho mình. Nếu không có quyết định mang tính bước ngoặt đó, có lẽ tôi sẽ không có được điều mình trân trọng nhất hiện nay: được làm việc trong lĩnh vực hết sức thú vị và được hạnh phúc trong mái ấm “đông quân” của mình.

+ Vừa điều hành một doanh nghiệp, vừa chăm lo tổ ấm, chị có bao giờ cảm thấy áp lực?

Khi được làm điều mình yêu thích, bất cứ ai cũng sẽ có được nguồn năng lượng tích cực để không chỉ có thể hoàn thành tốt vai trò của mình mà còn làm được hơn cả năng lực của bản thân. Tôi may mắn có được những cộng sự rất tốt và người bạn đời tương thông để có thể cùng nhau chu toàn công việc. Ai cũng có công việc của mình, ai cũng có gia đình để vun vén. Để làm tốt tất cả nhiệm vụ của mình trong quỹ thời gian cố định 24h/ngày, cần thiết phải biết sắp xếp mọi thứ hợp lý, thiết lập kỷ luật và tuân thủ kỷ luật. Tôi học ở bố mẹ mình điều này. Đó cũng là một phần tôi áp dụng vào việc dạy con, đồng thời cũng phải học cách hài lòng với những điều không hoàn hảo để có thể chu toàn được mọi thứ.

+ Là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chị đang dạy con theo kiểu nào?

Cũng như các bà mẹ khác, tôi phải học cách dạy con từ người đi trước, từ internet và từ cuộc sống xung quanh. Chúng ta không nhất thiết phải đi theo bất kỳ bí quyết nào mà chọn lựa và phối hợp ứng dụng những giá trị thích hợp nhất cho con của mình. 

CEO Esther Nguyễn: Mềm mỏng nhưng rất kỷ luật khi dạy con - Ảnh 1.

CEO Esther Nguyễn

+ Nuôi dạy cùng lúc 4 đứa trẻ ở độ tuổi khác nhau, làm thế nào để chị có thể thiết lập kỷ luật cho “đội quân” ấy?

Tôi dành cho các con sự tôn trọng, kiên nhẫn và rèn con tính tự lập. Tôi quan niệm, không có đứa trẻ hư mà chỉ có những lựa chọn sai lầm của chúng. Khi con có sai phạm nào đó, tôi cùng con trò chuyện để con hiểu rằng, cách làm đó là chưa đúng, mình chọn lại cách làm đúng. Mềm mỏng với con nhưng gia đình tôi rất kỷ luật. Tôi thiết lập một thời gian biểu chung cho cả nhà. Bọn trẻ nhà tôi lên giường từ 7 giờ tối, mỗi bạn có thể lệch nhau tầm 30 phút. Trước giờ đi ngủ, chúng tôi đều dành thời gian cùng đọc sách. Trước đây, chúng tôi đọc sách cho con nghe, giờ thì đứa lớn đã có thể đọc sách cùng đứa nhỏ. Tất nhiên, do độ tuổi có chênh lệch nên vợ chồng tôi phải chia nhau để có thể gần gũi hết với cả 4 đứa.

Để thời gian ở cùng nhau thực sự có giá trị, mỗi thành viên đều phải đóng góp cho công việc chung. Như việc cùng chuẩn bị bữa ăn, mỗi thành viên tự dọn rửa chén bát của mình. Các bé nhỏ phải tập tự ăn từ rất sớm và tự dọn chén đĩa của mình sau bữa ăn, các bé lớn hơn sẽ chia nhau rửa chén. Có thể, chúng sẽ rửa không sạch, sẽ rơi vỡ và ba mẹ sẽ mất thời gian dọn hơn nhưng phải dạy chúng làm quen với những việc đó. Đó là cách giúp các con hình thành thói quen và tư duy chia sẻ công việc với các thành viên khác.

+ Số hóa đã ảnh hưởng đến đời sống rất lớn, làm sao tránh được chuyện trẻ con thường "dán mắt" vào màn hình điện thoại, máy tính?

Rất khó tránh và cũng không nên cấm trẻ tiếp cận với các thiết bị kết nối như TV, iPad, máy tính… Đây là công cụ để trẻ có thể tiếp cận kiến thức sinh động. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát, những nội dung không phù hợp lại rất dễ ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ. Cách tốt nhất là mang đến trẻ một môi trường giải trí riêng, an toàn với những nội dung có thể tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, cũng như hình thành thói quen tích cực. Đó chính là lý do tôi tập trung đầu tư cho kho nội dung thuần Việt cho trẻ nhỏ, từ việc nhượng quyền các nội dung nổi tiếng như Doraemon, Tom & Jerry, Ben10… hay sắp tới sẽ là loạt nội dung Little Babybum, Cocomelon… Dịch Covid-19 đến, giãn cách, hạn chế sinh hoạt bên ngoài cũng như không đến trường, đồng nghĩa với thời gian rỗi, trẻ tiếp cận màn hình cũng sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, các hình thực học trực tuyến cũng được áp dụng phổ biến hơn. Do vậy, mục tiêu lớn nhất của tôi hiện nay là nâng cấp và mở rộng hơn nữa kho nội dung dành cho trẻ nhỏ. 

Bên cạnh kho nội dung giải trí, định hướng và giáo dục, tôi mong muốn tạo thêm nhiều hoạt động trực tuyến bổ ích góp phần hình thành tư duy tích cực và thói quen tốt cho trẻ từ nhỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm