Cha và 2 con gái chết thảm trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng

08/11/2017 - 14:11
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào rạng sáng ngày 8/11 tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã khiến anh Vương Văn Toàn (36 tuổi) cùng 2 con nhỏ là Vương Thị Hồng (9 tuổi) và Vương Thị Huệ (10 tuổi) tử vong tại chỗ.

Ông Trương Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Liêng Srônh, cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 8/11, người dân tại thôn 3, xã Liêng Srônh phát hiện lửa bùng cháy tại ngôi nhà của gia đình anh Vương Văn Toàn (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Liêng Srônh). Khi mọi người tiếp cận hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà liền tham gia cứu hỏa, đồng thời báo lên cơ quan chức năng.

Vụ hỏa hoạn đã khiến anh Vương Văn Toàn cùng 2 con nhỏ là Vương Thị Hồng (9 tuổi) và Vương Thị Huệ (10 tuổi) tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ của anh Toàn đang đi làm ăn xa.

hoa-hoan-kinh-hoang-3-cha-con-tu-vong-thuong-tam.jpg
Ảnh minh họa

 
Do căn nhà được làm phần lớn bằng chất liệu gỗ, lại cách khá xa khu dân cư tập trung nên khi mọi người chạy tới nơi thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Hàng chục người cố tìm mọi cách để dập lửa những không được.

Công an huyện Đam Rông đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm